HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Thích Đạo Huấn, được cho là sư trụ trì chùa Thanh Âm ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, bị nhiều nam sinh viên gửi đơn tố cáo hành vị dâm ô khi những sinh viên này về hoạt động tình nguyện, tham gia khóa tu tại chùa.
Tin này được một số báo trong nước loan đi sáng Thứ Năm, 1 Tháng Tám.
Báo Pháp Luật Plus trích dẫn đơn của sinh viên T.A., Đại Học Giao Thông Vận Tải: “Năm 2018, một nhóm sinh viên một câu lạc bộ của Đại Học Giao Thông Vận Tải có liên hệ về chùa Thanh Âm để giúp đỡ nhà chùa. Khi về chùa, đội sinh viên này đã bị thầy trụ trì chùa dâm ô. Thầy bắt các nam sinh viên tắm cho thầy, rồi trong lúc tôi đang ngủ, thầy nhảy vào nằm cùng, ôm ấp, sờ mó bộ phận sinh dục. Chúng tôi rất sợ hãi nên phải thức trắng cả đêm. Mỗi lần có đoàn sinh viên về tình nguyện, nhà sư này đều sắp xếp nam sinh viên ngủ gần phòng ông, nữ sinh viên ở phòng xa hơn. Nếu có chuyện gì thầy không ưa là văng tục, mắng chửi sinh viên thậm tệ…”
Tờ báo còn viết thêm: “Có không ít nam sinh viên chấp nhận làm ‘đệ tử’ cho sư Thích Đạo Huấn, phục vụ nhu cầu tình dục cho ông này, vì ông chu cấp xe máy, tiền sinh hoạt… Khi ông cần gọi là nửa đêm họ cũng từ Hà Nội chạy về chùa.”

Khó trục xuất
Tuy nhiều nam sinh viên đã gửi đơn tố cáo, nhưng theo ông Thích Đạo Tĩnh, ủy viên Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thì sư trụ trì chùa Thanh Âm không phải là người của giáo hội nên “khó xử lý và trục xuất.”
Báo Đất Việt hôm 1 Tháng Tám dẫn lời ông Thích Đạo Tĩnh: “Phía Giáo Hội huyện vẫn chưa nắm được vụ việc liên quan ông Thích Đạo Huấn, hơn nữa người này không phải là người của giáo hội. Chúng tôi cũng rất bức xúc về việc ông này về chùa Thanh Âm, các cấp chính quyền cũng không công nhận. Chúng tôi đề nghị pháp luật, cơ quan Nội Vụ, ban Dân Vận xử lý trường hợp này vì đây là sinh hoạt trái phép, không phải người giáo hội tuy nhiên hiện vẫn chưa xử lý được. Giáo Hội Phật Giáo chỉ quản lý các sư, còn người này không phải sư nhưng được dân đón về. Họ nói sư bác, sư bà nên phía giáo hội không thể làm được gì. Chúng tôi chỉ đề nghị các cơ quan chức năng trục xuất nhưng bao ngày tháng vẫn như vậy.”
Một ý kiến khác của ông Nguyễn Đình Trọng, phó công an xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, được phóng viên báo Đất Việt ghi nhận: “Mặc dù ông Thích Đạo Huấn không đủ hồ sơ thủ tục giấy tờ nhưng do dân mời về nên cơ quan chức năng đuổi đi rất khó. Còn việc người này bị tố dâm ô hiện chúng tôi mới nhận được thông tin đó.”
Ông Trọng khẳng định rằng ở địa phương, ông Thích Đạo Huấn không nhận là trụ trì mà chỉ nhận là người trông nom chùa.
“Việc ông Huấn về chùa cũng do người dân đưa về nên chỉ người dân mới có thể trục xuất được ông Huấn,” ông Trọng nhấn mạnh.
Vào trưa 1 Tháng Tám, theo giờ địa phương, nhật báo Người Việt gọi điện thoại về chùa Thanh Âm theo số liên lạc để trên trang mạng thông tin của chùa, nhưng nhà mạng thông báo là “không liên lạc được.”
Lâu nay, các cáo buộc nhà sư có hành vi lạm dụng, xâm hại tình dục nam giới ở một số chùa tại Việt Nam thường chỉ xuất hiện trên mạng xã hội chứ ít khi được các báo nhà nước đăng tải.
Không chỉ những nhà sư hoặc những người “khoác áo nhà sư,” ngay cả trong lĩnh vực giáo dục cũng xảy ra những chuyện tương tự. Tuy nhiên, các vụ việc dâm ô nam giới, trẻ trai ở Việt Nam cũng có tiền lệ được “giơ cao đánh khẽ.”
Trong vụ gần đây nhất, tin cho hay ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Thanh Sơn ở tỉnh Phú Thọ, hiện đã được tại ngoại sau khi bị tạm giam vì cáo buộc “Dâm ô nhiều nam sinh.”
Liên quan vụ này, báo Lao Động hôm 20 Tháng Bảy cho hay, Tòa Án Nhân Dân huyện Thanh Sơn đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân để điều tra bổ sung.
Tờ báo dẫn lời Luật Sư Diệp Năng Bình: “Hành vi của ông Đinh Bằng My đủ yếu tố cấu thành tội ‘Dâm ô’ với người dưới 16 tuổi. Hành vi của ông này là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh, gây phản cảm trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục nói chung, tình hình an ninh, trật tự địa phương nói riêng. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Việc thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam trong thời gian ông Đinh Bằng My trong thời gian chuẩn bị xét xử có thể làm nguy hại cho cộng đồng, nhất là với các bé trai, bởi ông này có thể tiếp tục phạm tội.” (T.K.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News









































































































































