Wednesday, April 24, 2024

Phát động tấn công AirVisual, thầy giáo bị ‘gậy ông đập lưng ông’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vụ thầy giáo Vũ Khắc Ngọc kêu gọi cộng đồng dư luận viên “tổng tấn công” app AirVisual (chuyên đo chỉ số ô nhiễm môi trường) bị tác động ngược: Trung Tâm Giáo Dục Học Mãi, nơi ông này đang công tác, đang nhận lãnh hậu quả tương tự.

Fanpage Giáo Dục Học Mãi giới thiệu trang này là nơi “chia sẻ các video bài giảng, hướng dẫn học tập từ các thầy cô giáo hàng đầu trong cả nước.”

Dù ngay trong lúc vụ này đang ồn ào, ông Ngọc đã mau chóng lên tiếng xin lỗi đội ngũ phát triển app AirVisual, nhưng fanpage của Trung Tâm Học Mãi, cũng như địa chỉ doanh nghiệp này trên Google, app trên kho ứng dụng Google Play và Apple Store hiện đã nhận hơn 10,000 đánh giá tiêu cực.

Hàng ngàn review đánh giá tiêu cực 1* đi kèm theo lời kêu gọi công ty này lập tức sa thải “thợ dạy Vũ Khắc Ngọc” nếu không muốn bị công luận tẩy chay dịch vụ.

Thông cáo do Trung Tâm Giáo Dục Học Mãi ghi: “Sự việc không những gây ảnh hưởng đến hoạt động của AirVisual, mà còn vô tình kéo theo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Trung Tâm Giáo Dục Học Mãi cũng như đội ngũ hàng trăm cán bộ công nhân viên, giáo viên đang công tác và hợp tác. Trong sự việc với AirVisual, Trung Tâm tôn trọng quyền đưa ra quan điểm của thầy Vũ Khắc Ngọc, nhưng không không có nghĩa là tán thành với quan điểm của thầy. Hiện thầy Ngọc là một trong số rất nhiều các giáo viên giảng dạy tại đây. Trung tâm mong muốn mọi người có sự nhìn nhận rành mạch và khách quan, đảm bảo sự công bằng cho các chủ thể liên quan, tránh các hành vi công kích vô cớ…”

Có lẽ ông Ngọc, giáo viên môn Hóa, và là một Facebooker có 350,000 lượt follow trên mạng xã hội, không thể ngờ chuyện mình bị “gậy ông đập lưng ông.” Bởi trước đó, ông từng được các fanpage của đội ngũ dư luận viên ca tụng với phát ngôn “thanh niên Hồng Kông đang tự đập bể nổi cơm của chính họ” khi đề cập về người biểu tình ở thành phố này.

Liên quan đến vụ AirVisual, Luật Sư Lê Công Định đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân: “AirVisual nên cân nhắc khởi kiện Vũ Khắc Ngọc ra trước một tòa án nước ngoài đòi bồi thường thiệt hại. Thư xin lỗi mới đây của Vũ Khắc Ngọc là bằng chứng về lỗi, dù không cố ý như đương sự trình bày, trong mối liên hệ nhân quả giữa hành động của Vũ Khắc Ngọc và thiệt hại của nạn nhân, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, mà AirVisual gánh chịu trong hiện tại và tương lai. Đòi bồi thường vài mươi triệu đô la, mà việc thực thi phán quyết sẽ được tiến hành bằng mọi cách sau này, cộng lãi phát sinh nếu chưa thể thực thi ngay ở Việt Nam. Chắc chắn đó là bài học đích đáng cho những kẻ tâm địa ác độc, dốt nát về luật pháp và kiến thức chuyên ngành, nhưng vẫn quen thói tấn công người khác vô tội vạ.”

Trong một diễn biến khác, báo Zing cho hay chỉ số AQI ở Hà Nội hôm 10 Tháng Mười quay trở lại tình trạng cao bất thường, có nơi ở ngưỡng rất kém, trong lúc tại Sài Gòn, chất lượng không khí “vẫn ở ngưỡng xấu” và người dân được nhà chức trách khuyến cáo “hạn chế ra đường.” Còn theo báo Lao Động, Hệ Thống Siêu Thị Điện Máy Pico ghi nhận doanh số các sản phẩm máy lọc không khí “hiện tăng hơn 90% so với năm 2018.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT