Friday, April 19, 2024

Tân giám đốc công an Đồng Nai bị tố ‘ác ôn, chuyên đàn áp biểu tình’

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Mười Một, Đại Tá Công An Vũ Hồng Văn, giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk được điều động giữ chức giám đốc công an tỉnh Đồng Nai.

Vụ bổ nhiệm này diễn ra hai tháng sau khi ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức giám đốc công an tỉnh Đồng Nai vì những vụ bê bối liên quan đến Phòng Cảnh Sát Giao Thông mà ông này phụ trách trong các năm 2010- 2015.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Hồng Văn từng là phó chính ủy Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động (K20, Bộ Công An CSVN).

Tờ báo của Thành Đoàn TNCS nhấn mạnh rằng trong thời điểm công tác ở Đắk Lắk, “thành tích” của ông Văn là “chấn chỉnh lại bộ máy làm việc và thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo công việc và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ” và “ra hiện trường chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp, góp phần lập lại trật tự an ninh trên địa bàn.”

Tuy vậy, Facebooker Phạm Minh Vũ, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ nêu cáo buộc nhắm vào ông Văn trên trang cá nhân.

“K20 toàn đám máu lạnh, vô học xem nhân dân là kẻ thù, những ai chứng kiến cảnh đàn áp hôm 10 Tháng Sáu, 2018 ở tỉnh Đồng Nai và ngày 11 Tháng Sáu, 2018 ở tỉnh Phan Rí sẽ biết lực lượng K20 do Vũ Hồng Văn chỉ thị ác ôn như thế nào. Sau vụ dọn dẹp ở Đồng Nai, Phan Rí, Văn được cho làm giám đốc công an Đắk Lắk. Hồi Tháng Sáu, 2019, dân oan Đắk Lắk tụ tập ở Buôn Mê Thuột để khiếu kiện, Văn lệnh cho cảnh sát cơ động cùng an ninh chìm nỗi khắp nơi ra khu vực bà con tụ tập để thị uy, mà trước đó Văn có công văn xạo láo là ‘các phần tử phản động gây rối’… Văn còn là kẻ điều động K20 đàn áp bà con đi kiện Formosa, cho K20 túc trực ở Formosa đến hết năm 2016 để ổn định tình hình.”

Facebooker này dự báo rằng giới công nhân, chức sắc tôn giáo ở Đồng Nai trong thời gian tới “sẽ khó sống với thằng máu lạnh này.”

Trong một diễn biến khác, bốn thanh niên ở Đồng Nai gồm các anh Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung, Ngô Xuân Thành và Nguyễn Đình Khuê bị tuyên phạt mỗi người từ 2 năm 4 tháng tù đến 3 năm tù với cáo buộc “bàn kế hoạch biểu tình” trong phiên tòa diễn ra hôm 26 Tháng Mười Một.

Bốn thanh niên ở Đồng Nai gồm các anh Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung, Ngô Xuân Thành và Nguyễn Đình Khuê bị tuyên phạt mỗi người từ 2 năm 4 tháng tù đến 3 năm tù với cáo buộc “bàn kế hoạch biểu tình” trong phiên tòa hôm 26 Tháng Mười Một. (Hình: Zing)

Báo Zing dẫn cáo buộc nói các thanh niên nêu trên “thường lên mạng đọc bài viết của những kẻ thù địch ở nước ngoài có nội dung chống chế độ, kích động biểu tình, gây rối” và sau đó “bàn việc biểu tình, gây rối dịp 30 Tháng Tư [2019].”

Tờ báo viết thêm rằng những người này “dự định mua thuốc nổ để đánh các trạm, trụ điện dẫn đến trạm truyền tải điện của Công Ty Truyền Tải Điện Miền Đông ở thành phố Biên Hòa.”

Trong khi đó, ông Dương Đại Triều Lâm, thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho biết trên trang cá nhân: “Cả bốn người mở và tham gia nhóm chat trên Facebook để nói về việc biểu tình ngày 30 Tháng Tư, 2019. Trong quá trình trao đổi trong nhóm, cả bốn người trên sử dụng rất nhiều ngôn từ mạnh, mang tính chất manh động. Tuy nhiên, họ không có bất cứ sự chuẩn bị nào về mặt vật chất. Bằng chứng duy nhất mà họ bị buộc tội là những đoạn chat, email trao đổi với nhau trên mạng xã hội. Ngoài ra, không còn gì khác.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT