Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ được 3.5% đến 4% năm nay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ được từ 3.5% đến 4% tức chỉ hơn phân nửa chỉ tiêu đề ra vì hệ quả của dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành.

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín, mở cuộc họp trực tuyến “Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi Bắc Bộ.” Cuộc họp phải tổ chức trực tuyến vì tình hình đại dịch vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại những khu vực sản xuất công nghiệp ở phía Nam.

Dân chúng ngồi thành hàng dài ở Hà Nội chờ được chích ngừa COVID-19 với thuốc của hãng AstraZeneca. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

“Nếu kiểm soát tốt trong Tháng Chín và bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới vào quý IV, dự báo GDP năm nay có thể tăng 3.5% đến 4%,” lời ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN, được báo Đầu Tư dẫn lại.

Hồi đầu năm, nhà cầm quyền CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho cả năm 6.5% nhưng đại dịch bất ngờ ập tới từ cuối Tháng Tư vừa qua trong khi Hà Nội không hề có kế hoạch nào đối phó với tác động về mọi mặt của nó.

Hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và Sài Gòn cùng 18 tỉnh, thành phố phía Nam đã phải dựng rào cản, cấm dân ra đường để chận đà lây lan COVID-19.

Vì mọi hoạt động sản xuất tại nhiều khu vực phải dừng lại, công nhân thất nghiệp trong khi xí nghiệp thì mất mối bán hàng. Nhiều công ty báo động họ không thể cầm cự thêm nếu tình hình chống dịch kiểu này tiếp tục.

Ngày 3 Tháng Chín vừa qua, khoảng 3,500 doanh nghiệp lớn nhỏ đã cùng ký một điện thư “kêu cứu” tới nhà cầm quyền trung ương. Đầu năm ngoái khi dịch mới bùng phát, quan quyền của chế độ dự báo dịch chỉ kéo dài từ ba tháng tới sáu tháng nhưng đến nay đã gần hai năm và chưa biết cuối năm nay đã kiểm soát được chưa khi một số lượng lớn thuốc chích ngừa COVID-19 dự trù về tới Việt Nam.

Trước tình hình doanh nghiệp báo động “chết lâm sàng,” hôm 2 Tháng Chín, báo chí trong nước thuật lời ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, nhìn nhận không thể đóng cửa mãi được và phải “sống chung với dịch.”

Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của hãng điện tử Samsung tại Bắc Ninh. (Hình: Lao Động)

Ngày 24 Tháng Tám, Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam may lắm chỉ có thể tăng trưởng được 4.8% nếu kiểm soát được dịch bệnh. Theo dự báo của một ngân hàng ở Singapore, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở quý 2 khoảng 5.4% và sẽ giảm xuống còn 3% ở quý 3 khi các xí nghiệp sản xuất vẫn còn khốn đốn vì dịch bệnh.

Cuối tháng trước, báo tài chính Anh Quốc Financial Times trích lời bà Nguyễn Phương Linh, phó giám đốc công ty tư vấn Control Risks, nhận định: “Các biện pháp hạn chế (chống dịch) đang kìm hãm nặng nề khả năng sản xuất của Việt Nam. Một số doanh nghiệp nay không dám nhận đơn đặt hàng mới nữa, vì sợ không thể đáp ứng được, do tình trạng thiếu nhân công.”

Bây giờ chính ông bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN nhìn thấy khả năng tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn cả dự báo của WB, cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế của Việt Nam rất nghiêm trọng và còn tiếp diễn.

Mới đây, Phòng Thương Mại Âu Châu tại Việt Nam báo động nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang rục rịch chạy đi nước khác vì tình hình dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT