HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc muốn “tiếp tục phát triển mối quan hệ lành mạnh” với Việt Nam và hai nước “cùng nhau viết trang sử mới cho tình hữu nghị láng giềng.”
Tân Hoa Xã hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tư, đưa tin thuật lời ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm chủ tịch nước CSVN dù đã quá tuổi nghỉ hưu. Lời lẽ của lời chúc mừng, tuy không kể lể dài dòng nhưng có vẻ ngọt ngào hơn những bản tin khác trước đây khi các lãnh tụ Bắc Kinh và Hà Nội chúc mừng nhau.

Tân Hoa Xã kể lại rằng ông Tập Cận Bình coi trọng sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em nên “sẵn sàng” hợp tác với ông Phúc để “tiếp tục đạt được những thành quả mới lớn hơn qua hợp tác đối tác chiến lược toàn diện hầu đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.”
Bản tin của Tân Hoa Xã cũng nói Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chúc mừng ông Phạm Minh Chính, tướng tình báo công an CSVN vừa được “cơ cấu” ngồi vào ghế thủ tướng. Ông ta cũng kêu gọi người đồng cấp CSVN cổ võ “phối hợp chiến lược phát triển, đẩy mạnh xây dựng hợp tác cho lợi ích chung một cách thực dụng, đóng góp cho mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam theo hướng láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện.”
Đáp ứng lại những lời lẽ vồn vã của Bắc Kinh, cho tới giờ này, các lãnh tụ Hà Nội có vẻ không mấy hồ hởi. Truyền thông nhà nước chỉ thấy đưa tin gom lại trong một bản tin là ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính có nhận được lời chúc mừng của lãnh tụ một số nước như Trung Quốc, Nga, Lào, Cambodia.
Nội dung các bản tin trên đài truyền hình Việt Nam VTV, báo Tiền Phong, báo VietNamNet… không thấy ông Phúc, ông Chính có lời lẽ nào đáp lễ những lời hô hào chèo kéo của các lãnh tụ Trung Quốc. Trang mạng của đài VTV hôm Thứ Hai còn có bản tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, điện đàm với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.
VTV nói hai bên: “Chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết phải xây dựng mối quan hệ quốc tế lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam và Liên Bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.”
Thêm vào đó ông Trọng còn “trân trọng mời Tổng Thống Putin thăm chính thức Việt Nam trong năm 2021 và bế mạc Năm Việt Nam tại Liên Bang Nga và Năm Liên Bang Nga tại Việt Nam,” và “Tổng Thống Putin đã vui vẻ nhận lời.”

Nội dung các bản tin của Tấn Hoa Xã và hệ thống truyền thông tuyên truyền CSVN phơi bày gián tiếp mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh chỉ hữu hảo trên mặt tuyên truyền bề ngoài. Tuy ông Tập Cận Bình tuyên truyền muốn cùng ông Nguyễn Xuân Phúc “viết trang sử mới” cho mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em, nhưng thực tế tảng lờ các hành động lấn chiếm, ép buộc Việt Nam trên Biển Đông.
Giữa năm ngoái, Hà Nội phải bồi thường cho công ty khoan tìm dầu khí Rapsol gần $1 tỷ vì buộc phải bỏ ngang dự án khoan tìm tại lô 7-03 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn trước áp lực quá dữ dằn của Bắc Kinh. Vụ này xảy ra không bao lâu sau khi Hải Cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.
Năm nay, Bắc Kinh lại đưa hơn 200 tàu dân quân biển cột chặt vào nhau, đậu lỳ tại đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Một số nhà phân tích thời sự báo động dấu hiệu Bắc Kinh chuẩn bị cướp bãi đá ngầm rộng lớn này để sau đó tiến tới bồi đáp đảo nhân tạo, xây dựng căn cứ quân sự. (TN) [qd]






















































































