MANILA, Philippines (NV) – Tàu Cảnh sát biển Việt Nam CSB 8002 cập cảng Manila ngày Thứ Hai 5 Tháng Tám 2024 bắt đầu chuyến thăm viếng “giao lưu” 4 ngày.
Đây là lần đầu tiên một chiếc tàu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến Philippines thăm viếng cũng như tập luyện chung với đối tác. Hai nước có những vùng biển thềm lục địa mở rộng chống lấn và tranh chấp với nhau về quần đảo Trường Sa.

Bên trên đó, cả hai nước đều cùng phải đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm đến 90% Biển Đông dựa trên những cái vạch tưởng tượng nối lại giống hình “Lưỡi bò”, bất chấp Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) mà họ cũng tham gia ký kết công nhận.
Theo tường thuật của hãng thông tấn AP, trong chuyến thăm viếng này, Cảnh sát biển Việt Nam và Philippines sẽ tập luyện với nhau về tìm kiếm và cứu nạn trên biển, cấp cứu các tai nạn cháy nổ ngay trên vùng vịnh Manila, đối diện với Biển Đông mà Philippines gọi là biển Tây Phi.
Chuyến thăm viếng và tập luyện chung “là khuôn mẫu tốt, một cách tốt để xuống thang các căng thẳng”. Đề đốc Armand Balilo phát biểu khi tiếp đón phái đoàn Cảnh sát biển Việt Nam. “Điều này chứng tỏ ngay cả những nước tranh chấp nhau về chủ quyền biển đảo có thể có cơ hội nuôi dưỡng mối quan hệ”.
Còn ông Thượng tá Hoàng Quốc Đạt, Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 của Việt Nam, người cầm đầu chuyến thăm viếng đọc bài phát biểu nói rằng chuyến đi của phái đoàn ông đến Manila là một cách tăng cường “mối quan hệ hợp tác vì lợi ích chung” giữa hai nước.
Nước chủ nhà Philippines cho cấp tướng ra tiếp đón trong khi khách đến chỉ là cấp tá cho thấy chủ nhà đã trịnh trọng quá thủ tục nghi lễ. Nhiều phần, Hà Nội đã không cho một tướng Cảnh sát biển cầm đầu phái đoàn vì e ngại các phản ứng bất hảo của Bắc Kinh trên các vùng biển tranh chấp với phía Việt Nam. Nhất là tại vùng biển Tư Chính, nơi Việt Nam đang có hoạt động khai tác dầu khí, Trung Quốc từng đe dọa khiến Việt Nam phải bỏ ngang kế hoạch khoan tìm thêm giếng mới.
Dịp này, ông Hoàng Quốc Đạt được AP dẫn lời cho hay “Chuyến thăm viếng sẽ cổ động và nâng cao khả năng hiệu quả của vấn đề chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển.” Ông nói thêm rằng sự hợp tác thân thiện góp phần “duy trì và bảo vệ an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực”.
Tháng trước, một phái đoàn Hải quân Philippines cũng đã đến “giao lưu” với lực lượng Hải quân Việt Nam trấn giữ trên đảo Song Tử Tây trong quần đảo Trường Sa. Họ chơi bóng chuyền, kéo co, đá banh bên cạnh một cuộc hội thảo. Lực lượng Philippines trấn giữ đảo Song Tử Đông, chỉ cách đó chưa tới 3km đường chim bay, thăm viếng nhau hàng năm.

Tháng Sáu vừa qua, phía Việt Nam cho hay họ sẵn sàng thảo luận với Philippines về phân chia thềm lục địa mở rộng và Manila cũng bắn tiếng đồng ý. Bắc Kinh vội vàng lên tiếng phản đối vì cho là bất chấp cái chủ quyền ngang ngược của họ tại Biển Đông.
Giữa Tháng Sáu, lực lượng Hải giám của Trung Quốc đã dùng dao, búa, lao nhọn ngăn chặn nhóm tàu tiếp tế của Philipppines tiếp cận đơn vị TQLC trên chiếc Hải vận hạm ủi bãi hơn 25 năm qua nhằm bảo vệ chủ quyền tại Bãi Cỏ Rong (Second Thomas Shoal) gây thương tích cho lính nhưng vụ việc đã không dẫn đến những kình chống nghiêm trọng hơn.
Để đối phó với lực lượng Trung Quốc quá mạnh, Philippines vận động các đồng minh và đối tác khu vực trong khi phía Việt Nam chỉ tự mình đối phó trong âm thầm.(NTB)











































































































































