Wednesday, April 24, 2024

Thanh Hóa: Con cãi nhau với bạn, cha nổ súng làm 7 người bị thương

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hai nữ sinh lớp 7, trường Trung Học Cơ Sở Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, gây gổ nhau, cha kéo người thân đến nhà “đối thủ” của con để “giải quyết mâu thuẫn” thì xảy ra xô xát, nổ súng khiến bảy người bị thương.

Chiều 19 Tháng Mười, 2019, Đại Tá Đặng Đình Tại, trưởng Công An thành phố Sầm Sơn, cho biết sau khi thu được một số hung khí, công an đã bắt bảy nghi can tham gia vụ đánh nhau, nổ súng bắn ba người trong gia đình ông Lê Bá Thân (63 tuổi, ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương.

“Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt của hai nữ sinh lớp 7,” ông Tại nói với báo VNExpress.

Theo điều tra của Công An thành phố Sầm Sơn, khoảng gần 12 giờ trưa ngày 18 Tháng Mười, ông Lê Bá Thân đang ngồi ăn cơm cùng con trai là anh Lê Bá Huy (35 tuổi) và cháu gái Lê Thị Quỳnh (12 tuổi, con gái anh Huy), thì một nhóm người lạ đi xe gắn máy và xe hơi xông vào nhà.

Sau khi đập phá đồ đạc, nhóm người này đã tấn công ông Thân và con cháu. Một người trong nhóm giương súng bắn nhiều phát khiến ông Thân bị thương ở vùng mặt, anh Huy bị nhiều viên đạn găm vào vùng vai trái và mặt, còn cháu Quỳnh bị đạn găm vào đùi.

Những người gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trên tay lăm lăm dao kiếm. Nhiều người hàng xóm chứng kiến, song không ai dám vào can ngăn.

Anh Lê Bá Huy cũng xác nhận, nguyên nhân là do xích mích khi đi học giữa hai bé gái là cháu Quỳnh con anh và cháu LHA., cháu gái của ông Đỗ Đức Toàn (ở xã Quảng Minh), cùng học lớp 7.

Theo anh Huy, trước khi xảy ra vụ nổ súng, ông Toàn và vài phụ nữ có đến nhà anh đòi đưa cháu Quỳnh đi để “xử lý.”

“Bị tôi ngăn cản nên hai bên xảy ra cự cãi, giằng co. Sau đó, ông Toàn cùng một số người đi ra khỏi nhà và gọi điện báo cho Lê Đức Tùng (27 tuổi, con trai ông Toàn). Hay tin, Tùng cùng nhóm bạn đang uống bia ở thị trấn Quảng Xương, đã đi xe hơi chạy tới nhà tôi tấn công,” anh Huy nói với báo Thanh Niên.

Vừa đến nơi, Lê Đức Tùng cùng Nguyễn Quang Nhất (21 tuổi), Lê Đình Đạt (20 tuổi), Lê Văn Mạnh (21 tuổi), Lê Đình Lực (21 tuổi), Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, đều ở xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn) và Cù Huy Hoàng (21 tuổi, ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn) lấy hung khí trên xe hơi xông vào nhà tấn công cha con ông Thân. Một số người khác cùng nhóm của Lê Đức Tùng đứng ngoài đường dùng gạch đá ném vào nhà nạn nhân.

Bị tấn công, cha con anh Huy dùng gạch đá ném ra phía ngoài. Trong lúc xảy ra hỗn chiến, nhóm của Lê Đức Tùng còn dùng súng tự chế bắn về phía anh Huy khiến anh này và ông Thân bị trúng đạn. Hậu quả sự việc khiến bảy người bị thương phải nhập viện cấp cứu gồm: anh Huy, ông Thân, cháu Quỳnh, ông Toàn, Lê Đức Tùng, Nguyễn Quang Nhất và Lê Đình Lực.

Công An xã Quảng Hùng và Công An thành phố Sầm Sơn, sau đó có mặt tại hiện trường, thu giữ một gậy đánh bóng chày, một súng tự chế bắn đạn ria, một dao lưỡi lê. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT