Saturday, April 20, 2024

Thanh Hóa ‘bể mánh’ moi tiền ngân sách từ bão số 10

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều như những nơi khác, nhưng tỉnh Thanh Hóa báo cáo thiệt hại do bão số 10 gây ra lên đến 1,000 tỷ đồng (khoảng $44 triệu). Bị truyền thông “lật tẩy,” chính quyền vội giảm xuống còn 640 tỷ đồng (khoảng $28.2 triệu).

Ngày 23 Tháng Chín, ông Đặng Tiến Dũng, phó chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Vẫn chưa có báo cáo chính thức thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua,” theo báo Người Lao Động.

Thế nhưng trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, trong cơn bão số 10, Thanh Hóa đã báo cáo thiệt hại khoảng 1,000 tỷ đồng (khoảng $44 triệu).

Việc trình báo số liệu trên đã vấp phải sự hoài nghi của dư luận, bởi vì khi cơn bão vừa vào đất liền chưa lâu thì Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh đã có bản báo cáo khá chi tiết về con số thiệt hại.

Điều đáng nói, trong số 1,000 tỷ đồng, huyện Hoằng Hóa đã báo cáo thiệt hại hơn 900 tỷ đồng (khoảng $39.6 triệu). Theo đó, tại bản báo cáo ban đầu của ủy ban huyện này vào ngày 16 Tháng Chín, con số thiệt hại là 897 tỷ đồng. Hai ngày sau, huyện này lại nâng số tiền thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra lên tới hơn… 937 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 21 Tháng Chín, sau khi bị báo chí phản ánh, con số thiệt hại của huyện Hoằng Hóa đã tự tụt xuống còn 640 tỷ đồng (khoảng $28.2 triệu), tức “giảm” 297 tỷ đồng (khoảng $13.1 triệu) so với con số trước đó.

Nói với báo Người Lao Động, một cán bộ Phòng Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn huyện Hoằng Hóa cho rằng “Sở dĩ con số thiệt hại giảm xuống là do việc tính chưa chuẩn giá trị của các đầm nuôi tôm. Sau khi tính toán lại, số liệu mới tụt xuống cả trăm tỷ đồng (?)”

Còn tại thành phố Sầm Sơn, theo báo cáo ngày 18 Tháng Chín do ông Phạm Văn Tuấn, phó chủ tịch thành phố, ký thì địa phương này bị thiệt hại 13.6 tỷ đồng (khoảng $598,459), trong đó về cây trồng, vật nuôi thiệt hại hơn 5 tỷ đồng (khoảng $220,000).

Đặc biệt, việc liệt kê thiệt hại do sạt lở, bong đá ốp 30 mét của đê kè biển Quảng Cư lên tới 5 tỷ đồng. Trong khi thực chất, đê kè biển này đã bị sạt lở, xâm thực trong thời gian dài trước bão mà báo chí đã không ít lần phản ánh.

Cụ thể, hồi Tháng Hai, 2017, đoạn đê kè đường Hồ Xuân Hương (phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn) đã bị xâm thực sâu. Tuy nhiên, lợi dụng bão số 10, chính quyền thành phố Sầm Sơn vẫn báo cáo thiệt hại nơi này là 5 tỷ đồng! (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT