Friday, April 19, 2024

Thanh niên trộm 230 lượng vàng ở Quảng Nam đã bị bắt

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Trong sáu năm làm việc tại cửa hàng vàng ở thành phố Hội An, một nhân viên trông quầy đã lấy mỗi ngày một ít vàng cất giấu lên đến 230 lượng vàng Tây mà chủ cửa hàng không hề hay biết.

Chiều 18 Tháng Giêng, 2019, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Viết Tiến, trưởng Phòng Cảnh Sát Hình sự, Công An tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bắt Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An) để tiếp tục điều tra tội “trộm cắp tài sản (vàng).”

Theo ông Tiến, ông Tuấn khai nhận từ năm 2012-2016 làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở thành phố Hội An và được phân công trông coi quầy hàng vàng trang sức 18k.

Trong thời gian làm việc, nảy lòng tham, mỗi ngày Tuấn trộm một ít nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai, lắc tay đem đi cất giấu.

Đến ngày 15 Tháng Giêng vừa qua, Tuấn cùng anh trai đem 14.3 kg vàng trộm được (230 lượng vàng 18k) trị giá hơn 5 tỷ đồng (hơn $215,513) đi bán và bị phát giác nên chủ tiệm vàng nghi ngờ, báo công an.

Nhà chức trách Quảng Nam nhận được tin có hai người ở Hội An mang bán 230 lượng vàng tây gồm nhiều món đồ trang sức như: nhẫn, dây chuyền, mặt chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay. Trên số vàng thật này có ký hiệu “T.DANH 610”, “K.LOAN 610”, “K.HAO 610″… bèn đến nơi khai báo bắt giữ người và tang vật.

Làm việc với cơ quan điều tra, lúc đầu Tuấn khai báo quanh co nói mình “nhặt được” nhưng không chứng minh được sự việc hợp pháp. Tuy nhiên sau đó Tuấn đã nhận tội, khai số vàng trên do mình trộm cắp trong sáu năm làm việc.

Nhà chức trách nghi ngờ đây là tang vật vụ án được hai người này thực hiện trong thời gian dài và hiện đang tiếp tục thẩm tra, xác minh. (Tr.N)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT