Wednesday, April 24, 2024

Việt-Mỹ cùng giải quyết vụ thao túng tiền tệ trong lúc đại sứ Mỹ rời Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Tư, ông Daniel J. Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết Washington và Hà Nội sẽ trao đổi về những khác biệt trong vụ Việt Nam bị dán nhãn thao túng tiền tệ và việc mặt hàng gỗ dán hiện đang bị chính phủ Mỹ điều tra.

Theo Bloomberg News, ông Kritenbrink nói thêm rằng tuy còn có sự khác biệt về các vấn đề nêu trên nhưng hai nước “hành xử một cách có trách nhiệm” và “có quan điểm chung về Biển Đông.”

Đại Sứ Daniel Kritenbrink (giữa) tại buổi họp báo từ giã Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Trang tin tài chính quốc tế này cho hay, vụ dán nhãn thao túng tiền tệ đã trở thành mục tiêu trong chính quyền Trump ngay cả khi hai quốc gia cựu thù trở nên thân thiết hơn để chống lại sự phô trương sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc tại khu vực.

Trong vụ này, Washington được ghi nhận đã kiềm chế, không áp các mức thuế trừng phạt đối với Hà Nội.

Ngoài vấn đề thao túng tiền tệ, Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp của Việt Nam tại các quốc gia trong vùng.

“Tôi tin tưởng rằng sự tiến triển trong mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục dưới chính quyền Biden. Tổng Thống Joe Biden đã nhắc lại cam kết ủng hộ một Việt Nam độc lập và mạnh mẽ cũng là vì lợi ích quốc gia của Mỹ,” ông Kritenbrink được Bloomberg News dẫn lời.

Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Tư trích lời bà Katherine Tai, đại diện thương mại Mỹ (USTR), khẳng định Việt Nam “là đối tác quan trọng, cam kết tăng cường đối thoại trong các vấn đề ưu tiên như tiền tệ và gỗ.”

Báo này cho biết thêm rằng các vấn đề liên quan đến thương mại, dịch vụ số, nông nghiệp, lao động, và các cuộc điều tra theo khoản 301 “sẽ là những ưu tiên của chính quyền Tổng Thống Biden trong quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới.”

Trước đó, tờ Thanh Niên tường thuật rằng ông Bùi Thanh Sơn, người được dự báo sắp làm ngoại trưởng Việt Nam, có cuộc điện đàm với ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ.

Theo báo này, trong cuộc điện đàm, ông Sơn nhấn mạnh rằng Hà Nội “coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Mỹ, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ.”

Ông Bùi Thanh Sơn, người được dự báo sắp làm ngoại trưởng Việt Nam, vừa có cuộc điện đàm với ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ. (Hình: Thanh Niên)

Trong một diễn biến khác, Đại Sứ Kritenbrink tổ chức cuộc họp báo từ giã Việt Nam hôm 7 Tháng Tư sau nhiệm kỳ hơn ba năm.

“Chúng ta cùng có chung một tầm nhìn chiến lược về hình thái khu vực mà chúng ta muốn sống. Chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết sự khác biệt giữa hai bên một cách có trách nhiệm và thực tế,” tờ Người Lao Động dẫn phát ngôn của vị đại sứ.

Một tuần trước, ông Kritenbrink được Tổng Thống Joe Biden đề cử làm phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, theo hãng thông tấn AFP.

Còn theo đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), hồi Tháng Hai, ông Marc Knapper, hiện là phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Nam Hàn và Nhật, được các cố vấn của ông Biden chọn làm đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ cách đây nửa năm.

Nhà ngoại giao này từng làm tham tán chính trị ở Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007. Từ năm 2007 đến năm 2010, ông là phó trưởng phòng chính trị của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Tokyo. (N.H.K.) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT