Friday, March 29, 2024

Thêm 16 ca COVID-19 mới, nhiều tỉnh dừng dịch vụ ‘không thiết yếu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại nhiều tỉnh, thành, những người kinh doanh loay hoay tìm cách thích ứng, người lao động vội vã buồn bã về quê… sau lệnh dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu, khiến mất việc làm.

Tính đến chiều tối 8 Tháng Hai, Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 16 ca mới lây nhiễm, trong đó có 13 ca cộng đồng gồm Sài Gòn có thêm hai ca, sáu ca ở Hải Dương, Hưng Yên hai, Hà Nội hai và Gia Lai thêm một, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam lên 2,068 người.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. (Hình: Thành Trung/VTC News)

Như vậy trong 13 ngày từ hôm 28 Tháng Giêng đến 9 Tháng Hai, Bộ Y Tế ghi nhận 483 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (327), Quảng Ninh (50), Sài Gòn (33), Hà Nội (28), Gia Lai (22), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Hà Giang, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi một ca. Hưng Yên là tỉnh thứ 13 ghi nhận có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo báo VTC News, tính đến 9 Tháng Hai, tại phi trường Tân Sơn Nhất đã có bảy trường hợp nhiễm COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay phi trường Tân Sơn Nhất. Ngoài các trường hợp này đã có 25 ca nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan đến nhân viên phi trường đã được Bộ Y Tế công bố hôm 8 Tháng Hai.

Ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế, đề nghị giới chức Sài Gòn “cần xét nghiệm kháng thể trong máu thật nhanh nhóm nhân viên bốc xếp hàng hóa ở phi trường Tân Sơn Nhất, nhằm sàng lọc nhanh việc bệnh nhân có đang nhiễm hoặc trước đó phơi nhiễm với virus hay không để cách ly ngăn dịch lan rộng, sau đó xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng 9 Tháng Hai (28 Tết), cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 ở Sài Gòn đã lập “Sở Chỉ Huy Tiền Phương Chống Dịch” theo yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, để “sẵn sàng cho tình huống có đông người mắc bệnh. Đồng thời, chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa cần thiết bảo đảm đời sống sinh hoạt người dân trong bối cảnh có dịch. Thực hiện việc cách ly 14 ngày.”

Bác Sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn (HCDC), cho biết tính đến chiều cùng ngày, có 33 nơi tại thành phố bị phong tỏa do liên quan đến các bệnh nhân COVID-19, thêm 15 địa điểm mới bị phong tỏa so với ngày 8 Tháng Hai.

Tại Sài Gòn, những người kinh doanh tìm cách thích ứng, người lao động về quê… sau lệnh dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu từ 12 giờ ngày 9 Tháng Hai.

Tại cuộc Hội Nghị Trực Tuyến Của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành phố, khẳng định tình hình dịch bệnh COVID-19 “đang ở nguy cơ rất cao.”

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết đến nay thành phố ghi nhận có những trường hợp xét nghiệm âm tính nhưng người nhà lại dương tính, hoặc có nhiều trường hợp F2 chuyển thành F0. Từ đó có thể đánh giá ổ lây nhiễm đã có từ trước.

“Các ca trên hiện chưa xác định được nguồn lây, do đó Sài Gòn mong các cơ quan chuyên môn và Bộ Y Tế phối hợp cố gắng tìm ra nguyên nhân, thời điểm khởi đầu của các ổ dịch từ đâu, từ đó mới có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến F0, F1 như hiện nay,” ông Phong nói.

Trong một động thái liên quan đến dịch bệnh COVID-19 “diễn biến phức tạp” ở Việt Nam, nhiều tỉnh, thành đã ra lệnh ngưng dịch vụ không thiết yếu.

Một cơ sở massage tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đóng cửa phòng COVID-19. (Hình: Phước Tuấn/VNExpress)

Cụ thể, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Cần Thơ, Hưng Yên… đã ký quyết định thực hiện một số biện pháp, “giãn cách xã hội” cho dừng hoạt động vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, điểm vui chơi giải trí… từ ngày 9 hoặc 10 Tháng Hai, cho đến khi có thông báo mới.

Những nhà hàng, tiệm ăn uống vẫn được mở nhưng phục vụ không quá 30 người một lần, tăng cường các yêu cầu phòng chống dịch. Các tiệm ăn “nên khuyến khích mua hàng giao tận nhà, mua đem về.” Người dân hạn chế tập trung đông người tại lễ tang, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, liên hoan… (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT