Thêm 2 người bị tòa án ở Kiên Giang kết án tù vì ‘lật đổ’

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Mười, Tòa Án tỉnh Kiên Giang đã tuyên ông Nguyễn Văn Nghĩa, 47 tuổi, ở quận Tân Bình, Sài Gòn, bảy năm tù, và bà Dương Thị Bé, 40 tuổi, ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, năm năm tù, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho rằng năm 2014, ông Nghĩa lên Internet tìm hiểu về tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.”

Bà Dương Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa tại tòa. (Hình: Bách Hỷ/Pháp Luật TP.HCM)

Cuối năm 2018, ông Nghĩa tham gia “trưng cầu dân ý” bầu tổng thống “Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa,” làm hồ sơ xin tham gia tổ chức. Sau đó, ông Nghĩa lôi kéo người khác tham gia.

Đến Tháng Ba, 2020, ông Nghĩa được phong nhiều chức vụ khác nhau, với nhiệm vụ “chỉnh sửa lỗi chính tả các bài viết của các thành viên, đăng trên mạng xã hội,” trong đó có tham gia chỉnh sửa các bài viết “xúc phạm danh dự” ông Hồ Chí Minh.

Cuối Tháng Mười, 2021, ông Nghĩa đã “lôi kéo” người thân tham gia tổ chức và gặp bà Bé, bạn gái của mình, để làm hồ sơ cho bà Bé tự nguyện tham gia.

Sau đó, ông Nghĩa cùng bà Bé tiếp tục gặp chị ruột và em cùng mẹ khác cha với ông Nghĩa để “tuyên truyền chính sách ưu đãi của tổ chức.” Từ đó, ông Nghĩa lôi kéo hai người này tham gia “trưng cầu dân ý” để làm hồ sơ tham gia tổ chức, nhưng chưa được tổ chức công nhận là thành viên.

Ngoài ra, theo cáo trạng, ông Nghĩa còn lấy thông tin cá nhân của sáu người thân khác trong gia đình để làm thủ tục “trưng cầu dân ý” thông qua trang web bầu tổng thống “Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa,” nhưng những người này “không hay biết và không tham gia.”

Riêng bà Bé, hồi Tháng Mười, 2021, đã tham gia “Viện Chiêu Hiền” với nhiệm vụ “kêu gọi cán bộ, lực lượng vũ trang tham gia tổ chức ‘Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa’ cho đến khi bị bắt.”

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, 46 tuổi, ở thành phố Châu Đốc, cũng đã bị Tòa Án tỉnh An Giang tuyên 12 năm tù, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Báo Zing hôm 1 Tháng Mười dẫn cáo trạng cho rằng bà Tiền đã dụ dỗ, vận động, lôi kéo 225 người tham gia tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” trong thời gian làm thuê ở tỉnh Bình Dương và Sài Gòn.

Cáo trạng cũng cho rằng bà Tiền tự may lá cờ vàng ba sọc và được một người chưa rõ lai lịch, là chủ Facebook “Mai Ka” gửi cho hai cuốn “Hiến Pháp Đệ III Việt Nam Cộng Hòa.”

Khác với những trường hợp tương tự bị bắt vì liên quan đến tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời,” hôm 16 Tháng Sáu, bà Tiền đã đến cơ quan an ninh điều tra đầu thú và thừa nhận hành vi tham gia tổ chức này.

Báo Zing cũng ghi nhận tại phiên tòa, bà Tiền “thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt,” nhưng bà vẫn bị Hội Đồng Xét Xử tuyên phạt mức án nặng nề.

Trước các phiên tòa nêu trên, cứ vài tháng thì các tòa án ở Việt Nam lại mở phiên tòa xử những người dân với cáo buộc tham gia tổ chức này với mức án ngày càng nặng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền tại phiên tòa xét xử. (Hình: Tiến Tầm/Zing)

Cũng hồi Tháng Tư, báo Công An Nhân Dân quy chụp cho tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” đã “vẽ ra các dự án, cùng những lời hứa đường mật, để xúi giục, lôi kéo không ít người [ở Việt Nam] tham gia, thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Theo báo này, nhiều người “vì nhẹ dạ cả tin, vì tham ‘miếng bánh vẽ’ đã lôi kéo, vận động cả người thân của mình tham gia tổ chức, khi nhận ra đã phải trả giá đắt.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT