QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Để xoa dịu công luận sau vụ “xá lợi tóc Đức Phật,” hôm 4 Tháng Giêng, Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo CSVN khu vực phía Bắc, đã kỷ luật nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, bằng hình thức “sám hối” trước chư tôn đức Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự của giáo hội.
Ngoài ra, Hội Đồng Trị Sự yêu cầu chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, không được tổ chức sự kiện quốc tế trong một năm.

Nói với báo VNExpress, sư Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo CSVN, cho biết chùa Ba Vàng trưng bày hiện vật được cho là “xá lợi tóc Đức Phật” đã gây ảnh hưởng đến giáo hội.
“Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã có thư thỉnh nguyện vì làm phiền lòng giáo hội và đến lễ các hòa thượng, nghe phân tích, chỉ dạy. Thường trực Hội Đồng Trị Sự chấp nhận lời khải bạch của Đại Đức Thái Minh,” sư Thích Đức Thiện nói và cho biết hai hình thức kỷ luật nêu trên “coi như lời cảnh tỉnh với sư trụ trì chùa Ba Vàng.”
Trước đó, vài ngày sau khi chùa Ba Vàng dừng vụ chiêm bái “xá lợi tóc Đức Phật” gây tranh cãi, Ban Tôn Giáo Chính Phủ có hành động được cho là “bật đèn xanh” để xử lý sư Thích Trúc Thái Minh.
Đến hôm 2 Tháng Giêng, tỉnh Quảng Ninh cho biết việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày cho Phật tử chiêm bái vật gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” vi phạm nghị định của chính phủ về hoạt động triển lãm.
Hoạt động này cũng “chưa đúng quy định về chủ thể và thời gian ghi danh theo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo và Nghị Định Quy Định Chi Tiết một số điều về biện pháp thi hành luật này.”
Do vậy, Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Uông Bí “làm rõ, củng cố hồ sơ” để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trên.
Ủy ban tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chùa Ba Vàng “không biên soạn, sản xuất video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ thông tin giới thiệu vật thể được cho là ‘xá lợi tóc Đức Phật’ trên trang tin của chùa và sư Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội,” bởi vì thông tin này “gây dư luận phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn.”

Đây là lần thứ hai trong vòng bốn năm qua, sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trên cương vị trụ trì chùa Ba Vàng.
Hồi đầu năm 2019, sư Thái Minh từng bị Giáo Hội Phật Giáo CSVN bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu “sám hối đại tăng” 49 ngày, do chùa Ba Vàng tổ chức “thỉnh vong,” thuyết giảng “vong báo oán,” cúng “oan gia trái chủ.” Hoạt động này “vi phạm Hiến Chương Giáo Hội,” “làm tổn thương đến thanh danh Giáo Hội, tăng đoàn.”
Thế nhưng sau sự việc, sư Thích Trúc Thái Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng từ đó đến nay, và hồi Tháng Ba, 2023, ông ta được khôi phục chức vụ phó trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo CSVN, sau gần bốn năm bị bãi nhiệm. (Tr.N) [qd]
























































































































































