WASHINGTON DC, Hoa Kỳ (NV) – Bà Bonnie Jenkins, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách kiểm soát võ khí và an ninh quốc tế, sẽ đến Việt Nam vào giữa tuần này.
Bộ Ngoại Giao Mỹ ra bản thông cáo báo chí nói bà Bonnie Jenkins lên đường công du ba nước ASEAN gồm Philippines, Việt Nam và Singapore từ ngày 5 đến 14 Tháng Chín.

Theo bản thông cáo báo chí nói trên, bà Jenkins sẽ đến Việt Nam vào các ngày từ 8 đến 10 Tháng Chín sau ba ngày ở Philippines. T
Tại Hà Nội, bà “sẽ gặp các viên chức cấp cao của nhà nước và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận các vấn đề an ninh hàng không và biên giới, chống phổ biến võ khí nguyên tử, an toàn sức khỏe toàn cầu, xây dựng lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới, phối hợp nỗ lực bành trướng sự tham dự của phụ nữ trong mọi giai đoạn của lực lượng bảo vệ hòa bình.”
Trong chuyến đi này, bà cũng tới Quảng Trị, thăm những nơi có sự hợp tác tiêu biểu giữa hai nước về rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Bà sẽ quan sát hoạt động khảo sát và dọn phá các loại bom mìn chưa nổ còn sót lại và gặp mặt các phụ nữ tham gia rà phá bom mìn.
Bà Jenkins đến Việt Nam vào ngày Thứ Năm tới đây trong lúc cựu ngoại trưởng John Kerry đang có mặt tại Việt Nam.
Ông Kerry là đặc phái viên về đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu của chính phủ Mỹ. Ông đã đến vùng bờ biển tỉnh Bến Tre hôm 3 Tháng Chín và hôm sau đi tàu trên sông Sài Gòn để nghe các chuyên viên và chức sắc địa phương nói về các tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
Đầu tháng trước, một số báo tại Việt Nam cho hay khả năng Tổng Thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam nhân dịp ông có thể đến Thái Lan tham dự thượng đỉnh APEC khoảng trung tuần Tháng Mười Một.
Trước đó, khi nữ Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman đến Hà Nội giữa Tháng Sáu, giới chức ngoại giao CSVN cũng đã kêu gọi bà góp phần thúc đẩy để Tổng Thống Biden ghé thăm Việt Nam. Mục đích rất rõ của Hà Nội là muốn đánh bóng vị thế của mình trên mặt ngoại giao quốc tế.
Nhiều hơn một lần, các giới chức hàng đầu nước Mỹ kêu gọi CSVN nâng cấp mối quan hệ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược” để Washington có thể yểm trợ sâu rộng hơn nếu chẳng may Việt Nam bị ngoại xâm. Tuy nhiên, Hà Nội đều tránh né.

Khi đến Washington tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ với ASEAN Tháng Năm vừa qua, Thủ Tướng Phạm Minh Chính nói tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) là “Việt Nam không chọn bên” mà “chọn chính nghĩa”.
Nhiều người đã chỉ ra rằng, CSVN đã nói một đằng, làm một nẻo khi không bỏ phiếu lên án Nga xâm lăng Ukraine tại phiên họp Liên Hiệp Quốc hồi Tháng Ba. Sau đó, cũng không lên án Nga vi phạm nhân quyền và phạm tội diệt chủng để trục xuất ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Tại phiên họp khẩn đặc biệt ngày 2 Tháng Ba 2022 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, 141 nước bỏ phiếu lên án Nga, 35 nước bỏ phiếu trắng trong đó có Việt Nam.(TN) [kn]














































































































































