“Chuyện Với Thanh”: Vì sao một người “kính Hồ, yêu Đảng” lại bị bắt theo Điều 117?

play-rounded-fill
“Chuyện Với Thanh”: Vì sao một người “kính Hồ, yêu Đảng” lại bị bắt theo Điều 117?

Một cuốn sách được xuất bản chính thức, có giấy phép, được nhiều tờ báo lớn trong nước viết bài khen ngợi, nhưng trong chưa đầy ba tháng đã biến thành một vụ án an ninh quốc gia.

Cuốn “Chuyện Với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của ông Nguyễn Thành Nam, đã ra mắt tại Hà Nội hôm 25/4. Ban đầu, sách được khen có lối kể lịch sử mới, dùng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ để nói về thời thanh niên của ông Hồ Chí Minh. Nhưng rồi một số tướng lãnh về hưu phản đối vì cho rằng sách dùng những chữ bình dân, thậm chí “xúc phạm lãnh tụ” và “xuyên tạc lịch sử.” Sách bị thu hồi và tiêu hủy. Theo BBC, có 23 cơ quan báo chí từng đăng bài khen bị phạt nặng, nhưng danh sách không được công khai.

Vào ngày 7/7, tác giả Nguyễn Thành Nam bị bắt với tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Ngày 15/7, ba lãnh đạo của Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn, gồm giám đốc, tổng biên tập và trưởng ban biên tập, cũng bị bắt giam và truy tố theo cùng điều luật.

Vì sao một người “kính Hồ, yêu Đảng” như ông Nam lại bị bắt?

Khách mời: Học giả Đỗ Thông Minh, từ Nhật Bản, một người nghiên cứu lâu năm về lịch sử chính trị Việt Nam, cũng là tác giả cuốn “Sự Thật Hồ Chí Minh.”
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT