HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc bà Wendy Sherman, thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, thăm Việt Nam thì ông Todd Robinson, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, cũng có chuyến công du gần một tuần tại Việt Nam.
Facebook Đại Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam xác nhận bà Wendy Sherman đến Việt Nam hôm 10 Tháng Sáu trong chuyến thăm ba ngày.

Trong lịch trình ở Việt Nam, bà Sherman tham dự buổi thảo luận vào sáng 11 Tháng Sáu về các chiến lược quan trọng để trợ giúp một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng.
Đây là sự kiện được phát trực tiếp trên Facebook Đại Sứ Quán Mỹ.
Ngoài ra, theo trang web Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Sherman dự kiến gặp ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, và phát biểu tại Đại Học Fulbright Việt Nam.
Tại Hà Nội, bà Sherman sẽ gặp các giới chức Việt Nam, trong đó có ông Lê Văn Thành – phó thủ tướng, Bùi Thanh Sơn – ngoại trưởng, và Hà Kim Ngọc – thứ trưởng Ngoại Giao.
Các cuộc gặp này là để “nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, cũng như thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam thịnh vượng và độc lập.”
Dự kiến, bà Sherman cũng sẽ thông báo trợ giúp thêm cho việc khảo sát và rà phá bom mìn, thể hiện cam kết trong việc giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh.
Ngoài ra, bà sẽ thảo luận về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng với các đại diện khu vực tư nhân và cùng với ông Lê Minh Hoan, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, khởi động một dự án của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm chống nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.
Đáng lưu ý, trong lúc bà Sherman thăm Việt Nam thì ông Todd Robinson, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách các vấn đề về ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, cũng có chuyến công du gần một tuần tại Việt Nam. Chuyến thăm của ông Robinson là để trao đổi về nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải và hợp tác phòng chống mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Robinson dự kiến chủ trì khởi động chương trình “Tăng Cường Tư Pháp Cho Trẻ Em Việt Nam” do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ, nhằm chống lại nạn buôn bán trẻ em và cải thiện bảo vệ trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự, do Tổ Chức Di Cư Quốc tế (IOM) và UNICEF thực hiện.
Ông cũng sẽ dự lễ chuyển giao cơ sở và quan sát quá trình huấn luyện do Cảnh Sát Biển Hoa Kỳ cung cấp cho Cảnh Sát Biển Việt Nam.
Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần tháng trước, Trung Tâm Hợp Tác Việt-Mỹ được khai trương trong khuôn viên Học Viện Ngoại Giao ở Hà Nội.
Trung tâm này được ghi nhận là nơi hỗ trợ các chương trình nghiên cứu về Mỹ, tổ chức các khóa học tiếng Anh, phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời cung cấp thông tin về chính sách ngoại giao của nước Mỹ. (N.H.K) [qd]





















































































































































