Thuế từ quảng cáo của YouTube, Facebook tại Việt Nam gần $50 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tiền thuế thu từ dịch vụ quảng cáo trên Facebook, YouTube tại Việt Nam hơn $49.5 triệu trong năm 2020, theo Tổng cục Thuế CSVN.

Điều này giải thích phần nào lý do các công ty dịch vụ mạng xã hội như Facebook, YouTube, lại càng ngày càng chiều theo đòi hỏi của nhà cầm quyền CSVN siết chặt thêm những bài viết, thông tin bị cho là “xấu, độc” đối với chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng.

Nhà hoạt động nhân quyền Lã Việt Dũng với bức thư gửi thư cho chủ công ty Facebook Mark Zuckerberg, Tháng Tư, 2018, kêu gọi đừng thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Tạp chí Tài Chính-Doanh nghiệp mới đây trích dẫn nguồn tin từ Tổng Cục Thuế CSVN nói rằng, “năm 2020 số thu thuế đối với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube, Facebook là 1,143 tỷ đồng” hay khoảng $49.5 triệu.

Tuy nhiên, cho tới nay, CSVN vẫn chưa đánh thuế trực tiếp được các công ty nước ngoài vừa kể mà chỉ là đánh thuế “các đối tác hoặc đại lý quảng cáo của các công ty này hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam.”

Khi ra điều trần ở quốc hội hồi Tháng Mười Một, 2020, Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông CSVN Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng “4 công ty lớn là Google, Amazon, Facebook và Apple đã phát sinh doanh thu tại Việt Nam hàng tỷ đô la nhưng chưa đóng thuế.”

Ông Hùng nói bộ của ông ta “làm rất quyết liệt” nhưng chỉ là “ban hành quy định về xử lý vi phạm hành chính trên mạng xã hội” và họp tác với công an bắt bỏ tù những người viết bài, đưa thông tin “xấu, độc” trên mạng xã hội.

Dịp này, ông Hùng cho biết, “Bộ Thông Tin và Truyền Thông cũng đã vận hành trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia với khả năng xử lý mỗi ngày khoảng 300 triệu tin để phân tích, đánh giá, phân loại.”

Nhờ thúc ép, áp lực liên tục “Số lượng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017; số video xấu độc trên YouTube được gỡ bỏ trong năm năm 2020 tăng 8 lần so với năm 2017; số trang giả mạo gỡ bỏ trong năm 2020 cũng tăng 8 lần so với năm 2017,” nhiều báo tại Việt Nam ngày 6 Tháng Mười Một, 2020 đưa tin.

18 người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù vì những ý kiến, bài viết phổ biến trên mạng xã hội. (Hình: HRW)

Khoảng 60 triệu người tại Việt Nam có tài khoản trên Facebook hay vào YouTube, theo dõi thông tin, xem video clips thời sự, xem trình diễn ca nhạc, phim ảnh, thể thao hoặc chơi game điện tử. Chen vào đó là dịch vụ quảng cáo mà giới kinh doanh bán sản phẩn, dịch vụ. Không có những thống kê mới nhất nhưng tin tức hồi năm ngoái cho hay vào năm 2018, Facebook kiếm được gần $1 tỉ từ dịch vụ quảng cáo trong khi Google (YouTube) kiếm được $475 triệu tại Việt Nam.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) tố cáo rằng các nền tảng dịch vụ thông tin mạng vừa kể đã vì lợi nhuận lớn lao mà tảng lờ giá trị tự do thông tin, thỏa hiệp với chế độ độc tài. Nhiều hơn một lần, CSVN đã dọa đẩy Facebook, YouTube ra khỏi Internet tại Việt Nam nếu không chịu gỡ bỏ hay khóa các tài khoản đưa tin “xấu, độc.”

Hồi Tháng Mười, 2018, gần 50 tổ chức xã hội dân sự và cá nhân tại Việt Nam đã gửi thư ngỏ cho Mark Zuckerberg, tổng giám đốc điều hành công ty Facebook, phản đối việc mạng này xóa bỏ bài và khóa tài khoản, đồng thời kêu gọi đừng dập tắt những tiếng nói bất đồng. Lời kêu gọi như rơi vào khoảng không. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT