Thursday, April 25, 2024

Chiếm đoạt tiền nhân viên, 3 sếp thuộc Sở Tài Nguyên Bạc Liêu bị bắt

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Chiều 4 Tháng Bảy, ông Dương Trung Trực, trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An tỉnh Bạc Liêu, cho biết công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với ba cán bộ là đội trưởng các đội đo đạc của Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường thuộc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Bạc Liêu, theo báo Tuổi Trẻ.

Ba cán bộ này đã “phù phép” hồ sơ, chứng từ để chiếm đoạt tiền công của nhân viên hàng trăm triệu đồng.

Cả ba ông gồm Lê Trung Kiên (42 tuổi), đội trưởng Đội Đo Đạc Số 1; Ngô Văn Tá (42 tuổi), đội trưởng Đội Đo Đạc Số 5 và Bùi Mạnh Hòa (41 tuổi), đội trưởng Đội Đo Đạc Số 7 thuộc trung tâm trên bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

“Chúng tôi đã thực hiện lệnh bắt, khám xét vào chiều 3 Tháng Bảy với họ. Tài sản bị chiếm đoạt là tiền công của người lao động mà những cán bộ này quản lý trực tiếp,” ông Trực nói với báo Pháp Luật TP.HCM.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Trực cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, Kiên, Tá và Hòa nhận thực hiện nhiều công trình đo đạc tại tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đã lập chứng từ thanh toán xong, nhưng ba người này đã chiếm đoạt tiền thù lao của nhân viên cấp dưới với số tiền hàng trăm triệu đồng.”

“Không chỉ vậy, việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức và người lao động tại các đội do Kiên, Tá và Hòa lãnh đạo bị tố là chưa kịp thời, nợ kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động,” theo báo điện tử Zing. (Tr.N)

Hàng ngàn hộ dân Đà Nẵng khốn đốn vì mất nước sinh hoạt

MỚI CẬP NHẬT