Thương mại Việt Nam đạt $700 tỷ nhờ đầu tư nước ngoài

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thương mại hai chiều của Việt Nam năm 2022 đạt $700 tỷ nhưng phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất tại nước này.

Báo mạng của Bộ Công Thương Việt Nam khoe rằng tính đến hôm 15 Tháng Mười Hai, thương mại hai chiều của Việt Nam đạt đến $700 tỷ, con số cao nhất từ trước đến nay dù bị ảnh hưởng phần nào từ cuộc xâm lăng Ukraine của Nga.

Các thùng hàng chờ được chuyển xuống tàu để xuất cảng tại bến Đình Vũ, Hải Phòng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Năm 2007, khi Việt Nam được Mỹ mở đường cho gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập cảng của Việt Nam lúc đó chỉ được $100 tỷ. Bốn năm sau tăng lên gấp đôi, năm 2019 đạt $500 tỷ, năm 2021 được $600 tỷ. Nguồn tin trên dẫn thống kê của WTO nói năm 2021, xuất cảng của Việt Nam xếp hạng 23 trên thế giới và nhập cảng đứng hạng thứ 20 thế giới.

Năm ngoái, thặng dư thương mại của Việt Nam chỉ được $3.32 tỷ nhưng năm nay lên tới $10.68 tỷ nhờ xuất cảng nhiều hơn nhập cảng. Chính quyền Việt Nam nêu ra con số thương mại ấn tượng, nhưng đi vào chi tiết thì phần lớn dựa vào sản xuất hàng hóa công nghệ để xuất cảng của các nhà đầu tư ngoại quốc.

Nguồn tin trên nói, chỉ trong 11 tháng của năm 2022, tổng trị giá hàng hóa xuất cảng và nhập cảng bộ phận rời và nguyên liệu của các nhà đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam lên tới $468.7 tỷ, tăng 12.1% so với năm 2021.

Quốc gia mà Việt Nam xuất cảng hàng hóa nhiều nhất là Hoa Kỳ, tức thị trường tiêu thụ, được $101 tỷ, tăng 17.7% so với năm ngoái. Việt Nam nhập cảng nhiều nhất từ Trung Quốc, tức là mua nguyên phụ liệu và bộ phận rời để lắp ráp thành sản phẩm hoàn tất, đạt $109.46 tỷ, tăng 10% so với năm ngoái.

Công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy lắp ráp xe hơi Ford ở Hải Dương. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP via Getty Images)

Tuy xuất cảng ào ạt vào Mỹ, Việt Nam chỉ nhập cảng của Mỹ hơn $11 tỷ nên Hoa Kỳ, cũng như các nước EU, nhiều lần áp dụng các biện pháp bảo vệ thương mại. Các vụ kiện cáo buộc các công ty Việt Nam bán phá giá từ thủy sản đến đồ gỗ liên tiếp xảy ra các năm qua.

Bên cạnh đó, Mỹ còn cáo buộc nhiều loại hàng hóa Việt Nam xuất cảng chỉ là hàng Trung Quốc được lắp ráp đơn giản, giúp các công ty của Trung Quốc lẩn tránh thuế quan trừng phạt.

Cho đến Tháng Mười năm nay, Việt Nam phải đối diện với 224 vụ kiện về bán phá giá và lẩn tránh thuế quan. Mỹ là nước kiện Việt Nam nhiều nhất, 43 vụ. Tôm, cá tra, và mật ong là các loại hàng bị Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá nhiều nhất.

Giới phân tích thời sự cho rằng cuộc chiến Ukraine-Nga làm ảnh hưởng dây chuyền đối với kinh tế thế giới nên nhiều nước gia tăng các biện pháp bảo vệ để nâng đỡ kỹ nghệ nội địa. (TN) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT