Friday, April 19, 2024

Thượng Viện Mỹ lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ ra tuyên bố lên án Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, đồng thời đả kích Bắc Kinh đưa máy bay quân sự tới Biển Đông.

Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, ra bản tuyên bố về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam hôm 2 Tháng Tư vừa qua tại một khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền dù đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

“Việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam và những hoạt động khác của Trung Quốc tại những thực thể bồi đắp bất hợp pháp trên Biển Đông gây quan ngại sâu sắc.” Bản tuyên bố của Thượng Viện Mỹ dẫn lời Thượng Nghị Sĩ James Risch viết: “Đây là những thí dụ mới nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc trắng trợn đe dọa các nước láng giềng của họ để khẳng định chủ quyền quá đáng trên biển của họ. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang làm suy yếu sự ổn định ở khu vực khi cộng đồng quốc tế đang dồn sức đối phó với đại dịch COVID-19.”

Bản tuyên bố của Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ nói Hoa Kỳ phối hợp với các đối tác và đồng minh để duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cũng như cổ động các hoạt động hòa bình trên Biển Đông.

Bản tuyên bố dẫn lời Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez nói: “Vào lúc cộng đồng quốc tế đang hợp tác đối phó với một kẻ thù chung (đại dịch COVID-19), Bắc Kinh tiếp diễn các hành vi gây chia rẽ và hung hăng trên Biển Đông thì đáng quở trách. Nhiệm vụ đầu tiên của cảnh sát biển là bảo đảm an toàn trên biển chứ không phải góp phần làm trái luật và nguy hiểm.”

Theo ông Menendez, hành động đáng khiển trách khi đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam của tàu hải cảnh Trung Quốc là lộ liễu, không chấp nhận được, đáng bị lên án. Ông tin rằng nước Mỹ phải hậu thuẫn cho các cơ chế ở khu vực cũng như các đồng minh và đối tác để bảo đảm tự do hải hành và các cơ hội kinh tế cho toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Bản tuyên bố của Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam. (Hình chụp màn hình)

Thượng Nghị Sĩ Cory Gardner cũng tuyên bố rằng: “Tôi lên án với những lời mạnh mẽ nhất việc Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam trên Biển Đông.” Ông kêu gọi chính phủ Mỹ dùng hết khả năng được nêu rõ trong Đạo Luật “Asia Reassurance Initiative Act” hậu thuẫn Á Châu chống lại các hành động xấu xa của Trung Quốc. Đồng thời tiếp tục khẳng định các luật lệ quốc tế về tự do hải hành và phi hành trên Biển Đông.

Còn Thượng Nghị Sĩ Ed Markey thì tuyên bố: “Hoa Kỳ không nhắm mắt đối với những hành động ức hiếp quân sự với các nước Đông Nam Á.”

Bản tuyên bố của Ủy Ban Ngoại Giao Mỹ đưa ra sau các tuyên bố của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Mỹ hồi tuần qua, cũng đã mạnh mẽ lên án hành động đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi.

Rất có thể, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khoảng 3 giờ sáng ngày 2 Tháng Tư, 2020, khi họ neo đậu để ngủ, như một cách dằn mặt Hà Nội.

Trước đó chỉ ba ngày tức ngày 30 Tháng Ba, 2020, Việt Nam gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc phản bác công hàm của Trung Quốc ngày 23 Tháng Ba, 2020, tuyên bố chủ quyền theo chín vạch “Lưỡi Bò” chiếm gần hết Biển Đông “bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa” và lại còn nói là cả “quyền lịch sử.”

Bắc Kinh trâng tráo nói rằng tàu cá vỏ gỗ nhỏ bé của ngư dân Việt Nam đã đâm tàu hải cảnh võ trang đại bác của Trung Quốc lớn gấp vài chục lần nên chìm, một cách giải thích cho người ta thấy ngay sự xảo trá ngang ngược. (TN)

MỚI CẬP NHẬT