Thủy điện lại xả lũ làm ngập nhà, người chết, ruộng đồng hư hại

Thừa Thiên – Huế, Việt Nam (NV) – Thủy điện xả lũ để tránh vỡ đập làm khu vực hạ lưu ngập lụt, thiệt hại cả tài sản và nhân mạng ở Thừa Thiên – Huế.

Tờ Người Lao Động hôm Chủ Nhật mùng 3 Tháng Tư thuật theo “Báo cáo nhanh” của “Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” tỉnh Thừa Thiên – Huế liệt kê sơ khởi về những thiệt hại vật chất do ngập lụt gây ra mấy ngày mới đây ở địa phương.

Dân huyện Phong Điền dùng bao cát chặn nước tràn vào nhà. (Hình: Người Lao Động)

Khoảng 20,000 ha lúa bị ngập, 2,400 ha hoa màu, cây ăn trái bị ngập, nhiều con đê nội đồng bị hư hỏng, nhiều dường giao thông chìm trong nước khiến giao thông bị chia cắt ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền. Hình ảnh trên một số báo cho thấy nông dân tiếc của đã cố gắng vớt vát ít lúa non, dưa hấu, rau xanh trong biển nước.

Đây là đợt mưa lũ được mô tả là bất thường của thời gian này trong năm. Với sự thiệt hại bất ngờ và nghiêm trọng, nông dân địa phương sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu ăn những ngày sắp tới.

Tờ Người Lao Động dẫn lời một nông dân tên Nguyễn Văn Thành ở xã Quảng Phú huyện Quảng Điền, phía bắc thành phố Huế, kêu rằng “Lúa ngập hết rồi, kéo dài trên 3 ngày thì chẳng còn cây nào sống được nữa. Vụ mùa đông xuân năm nay xem như mất trắng rồi.”

Tại một xã khác thuộc huyện Phong Điền, phía Tây Bắc Huế, ngày 2 Tháng Tư, một phụ nữ cùng với em gái chạy xe gắn máy đi chợ trên con đê thì “do nước sâu, chảy mạnh kèm theo gió to, không may rơi xuống nước”. Cô em được người bủa lưới bắt cá gần đó cứu sống, còn người chị chết đuối, theo tin tờ Tuổi Trẻ. Cùng ngày này, một phụ nữ ở Quảng Trị cũng thiệt mạng trong lũ lụt.

Theo tờ Người Lao Động, khu vực hạ du sông Bồ ngập nặng trong đợt lũ trái mùa này là do thủy điện Hương Điền xả lũ ở thượng nguồn. Xả lũ làm ngận lụt thêm cho hạ lưu nhưng thủy diện Hương Điền lại kể công là “cắt được 61% đình lũ khi giữ lại hồ 110 triệu m3 nước”.

Mỗi khi có mưa bão lớn, các đập thủy điện tại Việt Nam, hầu hết không có khả năng điều tiết lũ, đều hối hả xả lũ, gây ra ngập lụt cho khu vực hạ du. Rất nhiều trường hợp thủy điện không thông báo hoặc thông báo quá trễ, người ta không kịp ôm quần áo chạy lên chỗ cao hơn, nhà ngập, người chết rất nhiều trong những năm qua tại Việt Nam.

Ruộng lúa bị ngập trong lũ lụt. (Hình: Người Lao Động)

Theo tờ Thanh Niên, mưa lũ trái mùa kéo dài ba ngày từ 31 Tháng Ba đến 2 Tháng Tư đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng tại 3 tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Hơn 200 tàu thuyền đánh cá đã bị sóng lớn đánh chìm tại một số tỉnh. Các sự thiệt hại vừa kể không hề nhỏ.

Tin tức dự báo khí tượng cho hay nhiều khu vực ở miền Trung sẽ còn có mưa rất lớn nên nhiều vùng từ Quảng Trị đến Quảng Nam “có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ”, theo tờ Thanh Niên ngày Chủ Nhật. Các đập thủy điện lại theo nhau hối hả xả lũ và thảm kịch ngập lụt, người chết, tài sản hư hại hay bị lũ cuốn trôi khó tránh.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT