SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dù Sài Gòn đã mở cửa trở lại được nửa năm nhưng ba chợ đầu mối An Đông, Bến Thành và Bà Chiểu được ghi nhận vẫn trong cảnh đìu hiu, vắng khách, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Tư.
Báo này cho biết chợ An Đông ở quận 5, vốn là trung tâm bán sỉ lớn và lâu đời nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, kể từ khi thành phố hết phong tỏa (đầu Tháng Mười, 2021) đến nay, chợ này vẫn vắng hoe, khiến tiểu thương phải bỏ sạp.

Tại chợ An Đông những ngày này, nhiều quầy đã bắt dọn hàng ra về vào lúc 5 giờ chiều. Một chủ sạp bán hàng khô không được nêu danh tánh, cho biết: “Ngày trước, chợ bán tới hơn 6 giờ chiều nhưng giờ dịch ế ẩm, không bán được nên nhiều người dọn hàng từ lúc 4 giờ rưỡi chiều.”
Tại các tầng hai, ba của chợ An Đông là nơi bán vải vóc, quần áo, giày dép… có những khu vực đề bảng “cho thuê, sang nhượng” cả dãy sạp. Giá rao cho thuê ở chợ này dao động từ 10 đến 15 triệu đồng ($437-$656) mỗi tháng nhưng vẫn khó tìm người thuê, thậm chí nhiều chủ sạp còn hứa hẹn giảm giá vì biết thời buổi làm ăn khó khăn.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tình cảnh người bán nhiều hơn người mua cũng đang diễn ra tại chợ Bến Thành ở quận 1 và chợ Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh.
“Trước dịch chợ đông và nhộn nhịp lắm. Sạp dù nằm ở góc nào cũng đông khách. Nhưng giờ sạp mặt tiền, gần cửa vẫn ế. Những sạp đóng cửa thường là sạp thuê lại. Giờ người ta không có đủ khả năng thuê tiếp nên đành bỏ. Họ cũng khổ lắm,” bà Thúy, một chủ sạp bán đồ ăn ở chợ Bến Thành, nói.
Bà Thúy cho biết thêm rằng sở dĩ sạp của bà còn mở vì là sở hữu của gia đình, mỗi tháng bà chỉ phải đóng các khoản thuế, phí cho ban quản lý chợ nên còn trụ lại được.
Ngoài ba chợ nêu trên, các chợ khác ở Sài Gòn cũng rơi vào cảnh đìu hiu từ hai năm qua.

Hồi tháng trước, báo Lao Động cho hay tại chợ Bình Tây, quận 6, một chợ bán sỉ khác của Sài Gòn, nhiều tiểu thương không trụ nổi vì lỗ đành phải đóng cửa dời sạp về nhà hoặc đề bảng sang sạp để chuyển sang bán online.
Báo này cho biết “đã có hơn 50% tiểu thương” tại chợ Bình Tây đóng sạp, những người còn trụ lại nói rằng nếu số lượng khách trong thời gian tới không khá hơn thì họ cũng phải nghỉ bán. (N.H.K) [qd]



























































































