Friday, April 19, 2024

Tìm thấy tượng Champa cổ ở Vĩnh Long, đem tặng Viện Bảo Tàng

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Sư trụ trì và một người dân ở huyện Trà Ôn đã phát hiện tượng nữ thần Champa cổ lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam có giá trị ước khoảng 7.5 tỷ đồng (hơn $321,984).

Theo báo Tuổi Trẻ, trong lúc khai thác cát trên sông Cổ Chiên, ông Lê Văn Thông (ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã phát hiện pho tượng Champa cổ. Sau đó, ông Thông mang đến tặng cho chùa Phước An (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn).

Từ tin đồn của người dân, Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Bảo Tàng tỉnh Vĩnh Long đến chùa Phước An “tìm hiểu và vận động” Đại Đức Thích Đức Hiền, trụ trì chùa “tự nguyện giao nộp cho bảo tàng quản lý.”

Sau khi thành lập Hội Đồng Thẩm Định, các chuyên gia cổ vật kết luận tên gọi bức tượng là tượng nữ thần Saraswati, vợ của thần Brahma trong truyền thuyết đạo Hindu. Đây là một bức tượng quý chưa từng tìm thấy ở Đông Nam Á, là một tác phẩm nghệ thuật và là một hiện vật nổi bật thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, một nét đặc trưng của Văn Hóa Óc Eo.

Tượng nữ thần Saraswati lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo Lao Động, tượng cổ có chiều cao 1.4 mét, thân tượng 1.13 mét, được làm bằng đá sa thạch, có niên đại khoảng thế kỷ VI đến VII, khung đỡ tượng hình chữ U rất chắc chắn.

Thân tượng bị gãy tay phải một đoạn, tay trái cầm bình kendy tạo nước thánh mang ý nghĩa tạo mầm sống, mang đến sự tốt lành cho cư dân và rửa đi mọi tội lỗi (tương tự như ở Ấn Độ có nữ thần sông Hằng); bệ tượng bị vỡ một mảng… Đặc biệt, Hội Đồng Thẩm Định xác định cổ vật trên có trị giá 7.5 tỷ đồng (hơn $321,984).

Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Vĩnh Long xác định: “Đây là lần đầu tiên tượng nữ thần Saraswati được tìm thấy ở Việt Nam. Đó là một tư liệu lịch sử đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước, góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam Bộ cũng như lịch sử Việt Nam.”

Theo báo Thanh Niên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen và số tiền 75 triệu đồng (khoảng $3,220) cho Đại Đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông vào sáng 9 Tháng Mười Một, 2018, vì có công phát hiện ra tượng cổ quý hiếm. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT