Sunday, May 5, 2024

Tỉnh nghèo Quảng Ngãi có cây cầu chưa xây đã ‘đội vốn’ $29 triệu

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Cầu Trà Khúc 1 ở tỉnh Quảng Ngãi tuy mới ở giai đoạn phê duyệt thiết kế kiến trúc đã “đội vốn” 700 tỷ đồng ($29 triệu), lên 2,200 tỷ đồng ($91.3 triệu).

Theo báo Dân Việt hôm 2 Tháng Chín, vụ “đội vốn” nêu trên “gây băn khoăn cho không ít người,” nhất là trong bối cảnh Quảng Ngãi được xem là một trong những tỉnh nghèo bền vững của Việt Nam.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1. (Hình: Dân Việt)

Bản tin dẫn lời ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, giải thích rằng cầu Trà Khúc 1 “không chỉ để tạo thuận lợi và phát triển giao thông, đi lại cho người dân, mà đây còn là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp cho bộ mặt trung tâm thành phố và của tỉnh Quảng Ngãi.”

“Đối với một tỉnh nói chung, việc tăng vài trăm tỷ đồng để xây dựng một công trình vừa bảo đảm công năng tạo được điểm nhấn, làm tăng vẻ đẹp cho bộ mặt trung tâm của tỉnh, như thiết kế kiến trúc ‘Dấu Ấn Sông Trà không có gì là quá sức,” ông Đặng Văn Minh nói.

Liên quan cây cầu nêu trên, tờ Tuổi Trẻ cho biết, thiết kế cầu Trà Khúc 1 “lấy cảm hứng từ bờ xe nước – biểu tượng một thời của sông Trà Khúc.” Báo này dẫn lời giới kiến trúc sư đánh giá rằng nếu xây dựng đúng thiết kế, cầu Trà Khúc 1 “sẽ nằm trong tốp cầu đẹp nhất Việt Nam.”

Cầu Trà Khúc 1 có chiều dài khoảng 850 mét, bề rộng khoảng 28 mét và các hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến thời gian thi công cầu từ năm 2023 đến 2027.

Theo báo Đại Biểu Nhân Dân hồi trung tuần tháng trước, tỷ lệ gia đình nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi “còn cao.” Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn hơn 29,200 gia đình nghèo và 23,800 gia đình cận nghèo.

Kết quả khảo sát của chính quyền tỉnh cho thấy, tại một số vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều gia đình không được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như bảo hiểm y tế, nước sạch, nhà ở, việc làm…

Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Quảng Ngãi)

Bản tin của báo này cũng dẫn phát ngôn của bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi: “Toàn hệ thống chính trị phải xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và luôn nỗ lực hành động…”

Ngoài ra, bà Vân cũng nhắc nhở người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi phải “khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại [vào chính quyền].”

Tuy vậy, người ta không thấy bà Bùi Thị Quỳnh Vân cũng như ông Đặng Văn Minh cho biết chương trình hành động cụ thể để “xóa đói giảm nghèo” tại tỉnh Quảng Ngãi ngoài những lời hô hào miệng. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT