PARIS, Pháp (NV) – Tòa án Pháp bác đơn kiện của một phụ nữ gốc Việt, kiện một số công ty sản xuất thuốc khai quang rải tại Việt Nam gây độc hại cho bà và người khác.
Phiên tòa diễn ra ở Evry, ngoại ô thủ đô Paris, xử vụ bà Trần Tố Nga, một phụ nữ mang song tịch Pháp-Việt Nam, kiện hơn một chục công ty hóa chất Mỹ sản xuất thuốc khai quang, thường gọi là chất độc da cam, quân đội Mỹ rải tại nhiều khu vực cây cỏ rậm rạp giúp quân Cộng Sản ẩn nấp. Bà Nga nhân danh là một nạn nhân trong số cả triệu nạn nhân để kiện.

Theo các bản tin thông tấn quốc tế, tòa án Pháp phán quyết rằng họ không có thẩm quyền pháp lý để xét xử một vụ kiện liên quan đến hành động thời chiến của chính phủ Mỹ. Bà Trần Tố Nga, năm nay 79 tuổi, một cán bộ Cộng Sản làm phóng viên cho tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là cái bình phong cho đảng CSVN từ miền Bắc chỉ huy cuộc chiến xâm lăng miền Nam.
Trong đơn kiện, bà Nga cáo buộc các hóa chất của các công ty hóa chất Mỹ đã gây độc hại cho bà và các người khác khi bán cho chính phủ Mỹ hóa chất được gọi là hóa chất da cam rải trên nhiều vùng tại miền Nam Việt Nam, làm tổn hại môi trường. Cá nhân bà bị tổn thương sức khỏe, ảnh hưởng con cái. Cả triệu người khác cũng bị những hậu quả tai hại của thuốc khai quang.
Khi bác bỏ đơn kiện của bà Nga, tòa án Pháp chấp nhận lập luận của các công ty hóa chất, cho rằng họ bán hàng “theo đơn đặt hàng” của chính phủ Mỹ, một định chế “quốc gia có chủ quyền.”
Một số nhóm vận động cho vụ kiện cho rằng khoảng 4 triệu người tại Việt Nam, Cambodia và Lào đã bị phơi nhiễm thuốc khai quang khi có đến 76 triệu lít hóa chất da cam rải xuống, từ năm 1962 đến năm 1971, nhằm hủy diệt những lùm bụi rậm rạp, tức những chỗ Cộng quân ẩn nấp để tấn công quân đội VNCH và quân đội đồng minh.
Nhà cầm quyền CSVN cáo buộc thuốc khai quang đã gây ra 150,000 trẻ em bị dị tật khi ra đời.
Đại công ty hóa chất của Đức Bayer hiện nay là công ty làm chủ của công ty Mỹ Monsanto và các công ty khác bị kiện, biện luận rằng họ không thể bị quy trách nhiệm cho việc quân đội Mỹ sử dụng hóa chất của họ. Các luật sư của bà Nga thì cho rằng họ có thể từ chối. Thời gian đó, không hề thấy tin tức nào về các cuộc thử nghiệm xác định hệ quả gây ung thư, nhiều loại bệnh khác hay dị tật cho trẻ em.

Bà Trần Tố Nga nộp đơn kiện ở Pháp từ năm 2014. Rất nhiều phiên tòa tranh luận về thủ tục kéo dài đến nay mới được đem ra xử. Nhà cầm quyền CSVN suốt nhiều năm qua hậu thuẫn mạnh mẽ cho vụ kiện qua rất nhiều bài báo trên các cơ quan truyền thông chính thống. Bà Nga đã viết một quyển sách và mới đây, hai ngày trước khi có phiên tòa, thành phố Sài Gòn đã tổ chức một buổi triển lãm tài liệu về vụ kiện.
Gần hai chục năm trước, nhà cầm quyền CSVN hậu thuẫn cho một tổ chức có tên “Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam” kiện 37 công ty Mỹ đòi bồi thường cho những thiệt hại mà quân đội Mỹ đã rải thuốc khai quang xuống Việt Nam. Vụ kiện kéo dài 5 năm từ cấp sơ thẩm đến cấp tối cao cũng đều bị bác bỏ. (TN) [kn]






















































































