Friday, April 19, 2024

Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch Sài Gòn, ‘đàn em Lê Thanh Hải,’ bị khởi tố

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, bị khởi tố về những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Hôm 11 Tháng Bảy, báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Tuyến bị điều tra với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Ông Tuyến, người ngồi ghế phó chủ tịch từ Tháng Tư, 2016, được coi là “đàn em Lê Thanh Hải.”

“Trong năm 2018, Kiểm Toán Nhà Nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề thiếu sót của SAGRI trong việc sử dụng 1,900 hécta đất cho thuê, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành… Ngoài ra, SAGRI còn gây ra các sai phạm nghiêm trọng khác tại hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất công sản,” báo Tuổi Trẻ viết.

Cũng trong sáng 11 Tháng Bảy, công an khám nhà và chỗ làm việc của ông Tuyến, nhưng không rõ ông này có bị tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hay không.

Tin ông Tuyến, một trong năm phó chủ tịch đương nhiệm của Sài Gòn bị khởi tố không bất ngờ, vì từ Tháng Sáu, 2019, tờ Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin ông Trần Vĩnh Tuyến bị cho thôi phụ trách mảng đô thị, và được giao tạm thời phụ trách lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đề án xây dựng Sài Gòn trở thành “đô thị thông minh.”

Theo luật Việt Nam, những người bị cáo buộc Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN có thể đối mặt với bản án từ 10 đến 20 năm tù, bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Thời gian qua, các sai phạm về quản lý đất đai là nguyên do chính khiến một loạt lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn rơi vào vòng lao lý. Tuy vậy, ông Tuyến là người hiếm hoi bị bị khởi tố trong lúc còn đương chức.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (phải) và ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn. (Hình: Dân Việt)

Đáng lưu ý, người tiền nhiệm của ông Tuyến là ông Nguyễn Hữu Tín, đang thi hành án 7 năm tù do “phải chịu trách nhiệm chính về sai phạm giao đất công sản cho ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ ‘Nhôm.’”

Một cựu phó chủ tịch khác ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thành Tài hồi Tháng Tư bị cáo buộc gây thiệt hại 250 tỷ đồng ($10.8 triệu) với hành vi “có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên giao 5,000 mét vuông ‘đất vàng’ trái luật,” theo báo VNExpress. Ông Tài cũng bị cáo buộc Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Tuy vậy, đến nay, hai nhân vật “cộm cán” nhất về sai phạm đất đai là ông Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn) và ông Lê Thanh Hải (cựu bí thư Thành Ủy), vẫn “vô sự.”

Thời điểm hai ông này bị bắt và khởi tố vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp trong lúc nhà cầm quyền CSVN mới đây thêm một lần nữa hứa hẹn “hoàn tất bồi thường cho dân Thủ Thiêm trong Tháng Chín.”

Ông Trần Trọng Tuấn, phó chánh Văn Phòng Thành Ủy. (Hình: Tự Trung/Tuổi Trẻ)

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, cùng lúc, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Trọng Tuấn, phó chánh Văn Phòng Thành Ủy, cựu bí thư Quận Ủy Quận 3, cựu giám đốc Sở Xây Dựng ở Sài Gòn.

Ông Tuấn cũng bị điều tra với cáo buộc như ông Tuyến. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT