Tuesday, May 7, 2024

Việt kiều gửi hơn $190 tỷ về Việt Nam trong 30 năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong vòng 30 năm qua, lượng kiều hối đổ về Việt Nam trên $190 tỷ, chưa tính thời gian trước đó.

Thông tin trên được bà Lê Thị Thu Hằng, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam, cho biết tại “Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp,” diễn ra hôm 27 Tháng Mười Hai.

Lượng kiều hối đổ về Việt Nam ngày càng lớn. (Hình: Người Đưa Tin)

Báo VNExpress cho biết, lượng kiều hối gửi về Việt Nam tính từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên $190 tỷ, gần bằng nguồn vốn được sử dụng để đầu tư trực tiếp ở ngoại quốc (FDI) giải ngân trong cùng kỳ.

Năm ngoái, lượng kiều hối đạt $19 tỷ, tăng 5% so với năm 2021, đưa Việt Nam nằm trong “top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.”

Tại phúc trình “Điểm lại Tháng Tám, 2023,” Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo kiều hối của Việt Nam năm 2023 đạt $14 tỷ và sẽ tăng lên $14.4 tỷ trong năm 2024.

Còn số liệu mới nhất của Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh ở Sài Gòn – nơi chiếm hơn một nửa lượng kiều hối tại Việt Nam – cho biết trong 11 tháng qua, Sài Gòn đã nhận gần $9 tỷ kiều hối, tăng 35% so với năm 2022, gần gấp 3 lần vốn FDI.

Theo số liệu từ Bộ Ngoại Giao, cộng đồng người Việt ở hải ngoại hiện khoảng 6 triệu người, tốc độ tăng trưởng khoảng 5% một năm. Người Việt ở hải ngoại hiện đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Nhật…

Ngoài ra, lực lượng người Việt ra ngoại quốc làm việc khoảng 130,000-150,000 người mỗi năm, đóng góp về tài chính, và trở thành “nguồn nhân lực cho đất nước.”

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đã trở thành một nguồn lực quý, giàu tiềm năng, có thể đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, giàu mạnh,” bà Hằng nhấn mạnh.

Mỗi năm, Việt kiều về thăm quê nhà mang theo lượng tiền khá lớn. (Hình: Zing)

Thực tế, kiều hối là một trong những nguồn cung góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối của Việt Nam. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các đồng tiền mạnh biến động, lạm phát tại một số quốc gia gây áp lực nhất định đến tỷ giá và mối quan hệ tỷ giá – lãi suất và lạm phát.

Theo số liệu chính thức từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, kiều hối về Việt Nam mỗi năm trên $10 tỷ. Trong khi đó, theo ước tính của Ngân Hàng Thế Giới và Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Về Người Di Cư, trung bình ba năm gần đây Việt Nam nhận lên tới $17-$18 tỷ kiều hối mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2022, Việt kiều từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42 địa phương ở Việt Nam với tổng số vốn ghi danh $1.72 tỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho lao động ở địa phương và tăng nguồn thu từ thuế cho ngân sách nhà nước. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT