Trung Cộng ‘không cảm ơn’ Việt Nam dù được Hà Nội giúp nửa triệu đô

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Hai, mạng xã hội dấy lên tranh cãi về một tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho thấy họ gửi lời cảm ơn Tổ Chức UNICEF và 21 chính phủ các nước đã đóng góp viện trợ cho Bắc Kinh trong dịch virus Corona.

Trong danh sách đăng trên tài khoản Twitter có hơn 27,000 lượt follower, người ta thấy có Nam Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… nhưng không có tên Việt Nam.

Cùng ngày, trang web chính thức của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đăng cùng nội dung nêu trên.

Nhiều Facebooker bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn bất bình trước “sự vô ơn” của Bắc Kinh, vì từ hôm 31 Tháng Giêng, các báo nhà nước đồng loạt cho hay Việt Nam “viện trợ hàng hóa, vật dụng y tế trị giá nửa triệu đô la giúp Trung Quốc chống dịch virus Corona.”

Theo những gì được báo đảng đăng tải những ngày qua, công luận thấy nhà cầm quyền CSVN đã hành xử “quá tốt” đối với Trung Cộng trong cơn hoạn nạn.

Có thể kể việc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, loan báo từ hôm 1 Tháng Hai rằng 100% người Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái được cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe bằng cách “vận động” chủ các khách sạn ở địa phương “bố trí nơi ăn, nghỉ miễn phí các đối tượng tạm trú trong thời gian cách ly.”

Bên cạnh đó, theo báo Thế Giới & Việt Nam, ngày 30 Tháng Giêng, hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã trao tặng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, 40,000 cái khẩu trang y tế trong lúc tại Việt Nam đang khan hiếm sản phẩm này.

Tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. (Hình chụp qua màn hình)

Hồi cuối Tháng Giêng, nhà cầm quyền CSVN cũng lệnh cho Hãng Hàng Không Vietjet phải bay nhiều chuyến chở hàng trăm du khách đến từ Vũ Hán bị kẹt lại Việt Nam về lại Trung Quốc. Các phi cơ này sau đó phải bay về Việt Nam mà không có hành khách.

Ngoài việc viện trợ hàng hóa, vật dụng y tế, giới chức lãnh đạo CSVN còn được ghi nhận “ngoan ngoãn” chấp hành mệnh lệnh của Bắc Kinh về việc cho ngưng chạy tuyến xe lửa liên vận Việt-Trung từ đêm 4 Tháng Hai.

Đối với những du khách Trung Quốc vẫn còn “mắc kẹt” tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại, giới chức Sở Du Lịch ở Sài Gòn cũng như Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hội An đều cảnh báo rằng các hành vi kỳ thị hoặc từ chối nhận khách Trung Quốc “sẽ bị xử lý nghiêm.”

Việc Bắc Kinh bày tỏ “sự biết ơn” Hà Nội vì đã viện trợ trong bệnh dịch virus Corona nếu có thì chỉ là vài dòng trên báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Hai và ở cấp đại sứ. Báo này dẫn lời ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: “…Từ khi dịch bệnh Corona xảy ra, lãnh đạo của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Trung Quốc, đánh giá cao những nỗ lực to lớn của đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong công tác chống dịch bệnh và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, cho rằng đây là những đóng góp của Trung Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trong khu vực và trên thế giới.” (N.H.K)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT