Trung Quốc cáo buộc Mỹ ‘khuấy động Biển Đông chưa từng có’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Viện Nghiên Cứu Biển Đông của Trung Quốc lên án lực lượng của Mỹ trong năm 2020 liên tục hoạt động trên Biển Đông để kềm chế Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo xuất bản ở Bắc Kinh hôm Thứ Sáu tuần qua cáo buộc rằng: “Mỹ liên tiếp đưa các trang bị võ khí chiến lược, gồm cả các mẫu hạm nguyên tử, tới Biển Đông trong năm 2020, chưa từng thấy trong các năm trước đó,” nhằm “tiếp tục cổ võ đồng minh và đối tác khu vực cũng như can thiệp vào các vấn đề khu vực trong nỗ lực kềm chế Trung Quốc.”

Hai hàng không mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan phối hợp tập trận trên Biển Đông ngày 6 Tháng Bảy, 2020. (Hình: US Navy)

Bài của Hòa Cầu Thời Báo dẫn báo cáo của tổ chức South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) ở Bắc Kinh.

Tổ chức SCSPI nói rằng ba năm trở lại đây, Mỹ gia tăng tần suất và cường độ hoạt động trên Biển Đông. Nhiều nhóm tác chiến đặc nhiệm do các mẫu hạm nguyên tử cầm đầu, các nhóm tàu đổ bộ, tàu ngầm nguyên tử, các loại oanh tạc cơ chiến lược B-52H, B-1B tập trận với nhau nhiều lần trên Biển Đông trong năm 2020.

Căn cứ trên tầm vóc, thời gian và số lượng các hoạt động của Mỹ, các hành động quân sự của Mỹ ở khu vực trong năm 2020 là “khác thường” so với những năm gần đây. Vì hệ quả của đại dịch COVID-19 Mỹ đã gia tăng hoạt động của không quân và tàu ngầm ở khu vực, thay cho lực lượng mặt nước, hầu duy trì sự hiện diện, SCSPI nói.

Chẳng hạn hồi Tháng Bảy, 2020, hai nhóm hàng không mẫu hạm Mỹ (USS Nimitz và USS Ronald Reagan) đã tập trận chung với nhau tới hai lần trong vòng nửa tháng vốn được coi là hành động hiếm diễn ra.

Tổ chức trên còn cho rằng các hàng không mẫu hạm Mỹ lại còn tập trận ở những khu vực nhạy cảm như có các cuộc tập trận của Trung Quốc hoặc gần những vị trí Mỹ tuyên bố chủ quyền.

Không những vậy, nhiều loại máy bay gián điệp và chống tàu ngầm của Mỹ gồm cả P-8A Poseidon, EP-3E bay gần cả ngàn lần trên biển Đông để dò xét các hoạt động của Trung Quốc.

SCSPI cho rằng, các chiến hạm Mỹ đi “tự do hải hành” gần các đảo và đảo nhân tạo Trung Quốc đang đặt căn cứ quân sự trên Biển Đông trong khi các máy bay quần thảo trên trời là nhằm phối hợp các lực lượng từ trên không với trên biển.

Hàng không mẫu hạm USS Ronanld Reagan tập trận cùng hai khu trục hạm Nhật trên Biển Đông ngày 8 Tháng Bảy, 2020. (Hình: US Navy)

Bản báo cáo của SCSPI đưa ra vào lúc một số nghị sĩ Mỹ đệ trình nghị quyết lên án Bắc Kinh “tiếp tục quân sự hoá Biển Đông và sẵn sàng bành trướng những đòi hỏi của mình trong khu vực. Hành động hiếu chiến và phi pháp này không thể được chấp nhận.”

Vào dịp này, Tư Lệnh Lực Lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô Đốc Philip Davidson, điều trần tại Thượng Viện nói rằng Trung Quốc tập trung một lực lượng tấn công quân sự rất lớn trên Biển Đông với mục đích “gây hấn.”

Ông cho rằng lực lượng quân sự hùng mạnh của Trung Quốc “là mối đe dọa chiến lược lớn nhất của thế kỷ 21” dựa trên những chỉ dấu qua hoạt động của họ ở biển Hoa Đông, Biển Đông và biên giới với Ấn Độ.

Nhiều hơn một lần, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hô hào quân đội Trung Quốc là phải sẵn sàng chiến đấu “dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho việc chuẩn bị chiến tranh.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT