BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đưa hai tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng tới Biển Đông tập trận nhằm mài dũa khả năng tác chiến ở khu vực.
Tin này được tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Mười, dựa trên thông tin từ quân đội Trung Quốc dẫn lại. Một vài lần đã thấy Trung Quốc đưa tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp 075 mới được đóng, tới Biển Đông, nhưng đây là lần đầu cả hai tàu lớp này tới Biển Đông.

Lớp tàu đánh số 075 của Trung Quốc là các tàu tương đương với lớp tàu trực thăng Izumo của Nhật Bản hoặc lớp Wasp Class của Mỹ. Chúng vừa chở được một số lượng trực thăng vận chuyển và tấn công cùng với các xe lội nước, một đơn vị lính Thủy Quân Lục Chiến. Hai tàu lớp 075 trọng tải 40,000 tấn này mới chỉ được đưa vào hoạt động từ năm ngoái, và một tàu nữa đã đóng xong, chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Vì là tàu mới được đóng, trang bị tân tiến, chúng được đưa tới những vùng biển không thấy tiết lộ tại Biển Đông cho máy bay tập luyện lên xuống, tiếp liệu trên biển, quân lính tập đổ bộ tấn công, đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc CCTV đưa tin hôm Thứ Bảy.
Theo nguồn tin trên thuật lại, từ hai tàu lớp 075 có tên là Hải Nam và Quảng Tây, các trực thăng chuyển quân Z-8C đưa lính Thủy Quân Lục Chiến lên tấn công tại một bãi biển trong khi các thiết giáp đổ bộ cùng với tàu đệm khí chở quân cũng hoạt động phối hợp. Nguồn tin dẫn lời một sĩ quan khoe rằng cuộc tập trận diễn ra suôn sẻ và thành công chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Vẫn theo nguồn tin này, tàu mang tên Nam Hải sẽ thuộc về Hạm Đội Nam Hải trong khi chiếc mang tên Quảng Tây đưa tới hoạt động ở mặt Hoa Đông. Sự xuất hiện thêm của lớp tàu này trong lực lượng Hải Quân Trung Quốc giúp họ gia tăng khả năng đe dọa với các nước khu vực đang có tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh.

Trước khi đóng lớp tàu 075, Trung Quốc đã đóng lớp tàu tấn công đổ bộ nhỏ hơn, lớp 071 trong tải 20,000 tấn (đặt tên Trường Bạch Sơn, Côn Luân Sơn, tỉnh Cương Sơn) và cũng đã đưa chúng tới Biển Đông tập luyện đổ bộ chiếm đảo nhiều lần trước đây.
Trước khi đưa hai tàu Hải Nam và Quảng Tây tới Biển Đông phối hợp tập trận, Trung Quốc đã tập trận liên tục tại khu vực. Thậm chí có tháng không mấy ngày là không có tập trận, gồm cả đổ bộ, chiếm đảo, ban ngày cũng như ban đêm. Một số cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoặc ngay trong vịnh Bắc Bộ.
Hiện cuộc thương thuyết cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sắp đạt được dù hai bên đã ký với nhau “Tuyên Bố Ứng Xử Biển Đông” (DOC) từ 20 năm trước. (TN) [qd]














































































































































