Trung Quốc mở 8 cuộc tập trận liên tiếp tại Vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc tổ chức liên tiếp tám cuộc tập trận tại bán đảo Lôi Châu, Đông Bắc đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa trong một tuần lễ Tháng Chín, 2021.

Tổ chức Đại Ký Sự Biển Đông (ĐKSBĐ) ở Hà Nội dựa vào thông báo từ Cục Hải Sự Trung Quốc mới đây để lập một đồ họa các khu vực và thời gian các cuộc tập trận của Trung Quốc đã bắt đầu và đang diễn ra từ ngày 17 Tháng Chín và kết thúc vào ngày 26 Tháng Chín, 2021.

Trung Quốc tập trận chiếm đảo tại khu vực bán đảo Lôi Châu đầu Tháng Chín, 2021. (Hình: CCTV)

“Theo thông báo của Cục Hải Sự Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc sẽ tổ chức tám đợt tập trận tại Biển Đông trong thời gian từ ngày 17 đến 26 Tháng Chín, 2021, trong đó đáng chú ý là hoạt động diễn tập tại phía Bắc quần đảo Hoàng Sa từ ngày 24 đến 26 Tháng Chín,” tổ chức ĐKSBĐ nói. “Đây là vị trí Trung Quốc đã tổ chức diễn tập trong Tháng Bảy, 2021, với sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông. Trước đó, trong Tháng Bảy, 2020, Trung Quốc cũng tổ chức tập trận và thử nghiệm tên lửa diệt hạm tại khu vực này.”

Vẫn theo ĐKSBD: “Một đợt tập trận khác cũng được tổ chức từ ngày 18-23 Tháng Chín, 2021, nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam. Ngoài ra, Trung Quốc tổ chức thêm bốn đợt tập trận tại ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam và hai đợt tại phía Tây bán đảo Lôi Châu thuộc Vịnh Bắc Bộ.”

Các cuộc tập trận liên tiếp kể trên được Bắc Kinh tiến hành ít ngày sau khi khu trục hạm Mỹ USS Benfold đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, và nhóm mẫu hạm USS Carl Vinson cũng tập trận trên Biển Đông.

Bắc Kinh cho phát ngôn viên quân sự hô hoán Mỹ “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh Trung Quốc” và “hung hăng và quân sự hóa Biển Đông.”

Chửi Mỹ như vậy nhưng cùng khoảng thời gian đó, Bắc Kinh cho nhóm tàu đổ bộ Wuzhishan (Ngũ Chỉ Sơn) đưa ba tàu đổ bộ đệm khí (air-cushioned landing craft) và trực thăng tập trận chiếm đảo ở khu vực bán đảo Lôi Châu, đối diện với miền Bắc Việt Nam.

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, liệt kê từ đầu năm đến nay, “Trung Quốc tiến hành hoặc lên kế hoạch ít nhất 39 cuộc tập trận ở Biển Đông, theo các thông báo được đăng trên website của Cục Hải Sự Trung Quốc (MSA). Trong đó có 15 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và ít nhất một cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa, diễn ra từ ngày 6 đến 10 Tháng Tám.”

Bản đồ và các khu vực Trung Quốc tập trận từ 17 đến 26 Tháng Chín, 2021. (Hình: Đại Ký Sự Biển Đông)

Trung Quốc đưa ra “Luật An Toàn Hàng Hải” mới có hiệu lực từ đầu Tháng Chín, 2021. Nhiều nước trong đó có Việt Nam, Philippines, Mỹ, Úc… tuyên bố bác bỏ đòi hỏi các loại tàu các nước khác phải khai báo đi vào vùng biển “chủ quyền” của họ. Nhiều nhà phân tích thời sự nghi ngờ tính khả thi của nó tại các vùng biển tranh chấp.

Trung Quốc ngang ngược vẽ những cái vạch “chủ quyền” chiến hơn 80% đến 90% Biển Đông nối lại giống hình “lưỡi bò.” Nhiều khu vực lấn sâu vào vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước khác trong khu vực. Tòa án quốc tế tại The Hague (Hòa Lan) năm 2016 đã phán quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vô giá trị.

Trước phản ứng của các quốc gia liên quan, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa: “Nếu Mỹ với các đồng minh và đối tác của họ bác bỏ ‘Luật An Toàn Hàng Hải’ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Chín, như nước Úc đã tuyên bố, thì các sự xung đột trong và ngoài khu vực sẽ không tránh khỏi.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT