Tuesday, May 14, 2024

Trung Quốc tập trận đối diện Việt Nam tại vịnh Bắc Bộ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc loan báo cuộc tập trận Hải Quân quy mô kéo dài chín ngày ở phía Tây bán đảo Lôi Châu tức trong khu vực vịnh Bắc Bộ nhìn về phía Việt Nam.

Cuộc tập trận bắn đạn thật này kéo dài từ ngày 25 Tháng Bảy đến ngày 2 Tháng Tám được đăng tải trên trang mạng của quân đội Trung Quốc và cũng được Cục Hải Sự tỉnh Quảng Tây loan tải nhiều lần, thúc giục tàu bè các loại phải tránh xa trên một dải biển đường bán kính 8 km để tránh thiệt hại khi có những loại đạn cỡ lớn phát nổ.

Hồi đầu tháng, Trung Quốc cũng đã tập trận kéo dài từ ngày 1 đến ngày 5 Tháng Bảy ở khu vực quần đảo Hoàng Sa như một cách đáp trả lại các cuộc tập trận liên tục của Hải Quân Mỹ trên Biển Đông. Nhưng cuộc tập trận chuẩn bị diễn ra ở phía Tây bán đảo Lôi Châu “chiếu tướng” thẳng vào bờ biển miền Bắc Việt Nam, mà không chọn một khu vực khác trên những vùng bờ biển dài hàng ngàn cây số của Trung Quốc, có vẻ khác hẳn những cuộc tập trận trước đây.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin một số phi cơ loại JH-7 oanh tạc chiến đấu cơ thuộc Hải Quân quân khu phía Nam Trung Quốc tập trận nhắm vào các mục tiêu trên Biển Đông vào hôm Thứ Tư và Thứ Năm tuần trước.

Cuộc tập trận này diễn ra vào lúc hai nhóm tàu đặc nhiệm Mỹ với hai mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan và USS Nimitz cũng còn đang tập trận ở khu vực. Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng đối diện với sự gia tăng “khiêu khích” của Mỹ, quân đội Trung Quốc buộc phải gia tăng sự hiện diện cũng như các cuộc tập trận “để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ.”

Không ảnh do vệ tinh chụp được thấy Trung Quốc đưa ít nhất tám chiếc khu trục loại J-11B và máy bay mang hỏa tiễn chống chiến hạm tới “bày hàng” trên phi đạo của đảo Phú Lâm.

Hoàn Cầu Thời Báo còn thuật lời một “chuyên viên quân sự giấu tên” dọa rằng nếu Mỹ cứ tiếp tục “khiêu khích,” Trung Quốc không còn cách nào khác hơn là tập trận nhiều hơn, đưa thêm máy bay và chiến hạm tới Biển Đông cũng như nghĩ tới việc “lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không” (ADIZ) trên Biển Đông.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trên nhiều mặt từ chính trị đến thương mại, quân sự. Bắc Kinh tức giận khi thấy Washington bác bỏ đường “lưỡi bò” và hậu thuẫn cho các nước ASEAN chống lại các đe dọa khai thác tài nguyên dần khí trên Biển Đông.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 15 Tháng Bảy là Mỹ sẽ ủng hộ những nước tin rằng Trung Quốc đã vi phạm các yêu sách chủ quyền của họ tại Biển Đông. Ông cho biết Mỹ sẽ “dùng các công cụ có thể và sẽ ủng hộ tất cả những nước trên thế giới nhận thấy Trung Quốc đã vi phạm các yêu sách lãnh thổ và các yêu sách trên biển hợp pháp của họ.”

Khu vực Trung Quốc tập trận ở phía Tây bán đảo Lôi Châu từ 25 Tháng Bảy đến 2 Tháng Tám, 2020. (Hình: ChinaMil)

Hà Nội bày tỏ sự ủng hộ lập trường của Washington vì suốt mấy năm qua, tất cả các vụ khoan tìm dầu khí trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của mình đều bị bỏ ngang, thiệt hại nhiều tỷ đô la, vì Bắc Kinh đe dọa bằng nhiều cách, từ cho các tàu Hải Cảnh đến quấy rối đến dọa đánh chiếm luôn các đảo và vị trí đang trấn giữ trên Biển Đông.

Hôm 21 Tháng Bảy có “Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 12 Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt Nam-Trung Quốc.” Tin tức thuật lại trên guồng máy tuyên truyền chính thống của CSVN là Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh “nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

Nhưng Tân Hoa Xã thuật lời Ngoại Trưởng Vương Nghị nói trong cuộc họp vừa kể rằng lập trường của Trung Quốc không thay đổi về Biển Đông. Tức là cái “lưỡi bò” chiếm gần 90% của Biển Đông là của Trung Quốc dù nó bị Tòa Trong Tài Quốc Tế bác bỏ. Hiểu như thế Bắc Kinh sẽ không để yên cho Hà Nội khai thác.

Cuộc tập trận quy mô bắn đạn thật của Trung Quốc kéo dài tới chín ngày ở phía Tây bán đảo Lôi Châu diễn ra chỉ bốn ngày sau khi có “Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 12 Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt Nam-Trung Quốc.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT