SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dự kiến bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm sẽ bị xét xử tại Tòa Án ở Sài Gòn từ ngày 5 Tháng Ba, trong phiên tòa kéo dài đến cuối Tháng Tư.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Hai, trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố các tội “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Ngoài bà Lan, 85 bị cáo còn lại trong vụ án được ghi nhận là những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát Ngân Hàng Nhà Nước.
Những người này bị truy tố về các tội “tham ô tài sản,” “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,” “đưa hối lộ,” “nhận hối lộ,” “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Đáng lưu ý, một số bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của SCB bị xử khiếm diện do những người này đang trốn tại ngoại quốc.
Hồi tháng trước, các báo ở Việt Nam đưa tin rằng hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát “nặng hơn 6 tấn” và “được bảo vệ nghiêm ngặt” với camera giám sát 24/7.
Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, báo VietNamNet cho biết người thân của bà Trương Mỹ Lan đã nộp 1,000 tỷ đồng ($41.2 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”
Tuy vậy, bà Lan bị cho là không “ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội” như các bị can còn lại trong vụ án.
Tiền “khắc phục hậu quả” được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lại bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm Sát khi phiên tòa diễn ra.
Bên cạnh bà Trương Mỹ Lan, cháu gái bà này là bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, được ghi nhận nộp 1,063 tỷ đồng ($43.7 triệu) và $3,000.
Ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Đầu Tư Times Square, nộp 1 tỷ đồng ($41,194).
Ngoài ra, các bị can khác trong vụ này cũng nộp tiền “khắc phục hậu quả” lên đến hàng triệu đô la.
Trong số đó, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh Tra-Giám Sát của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, nộp $4.8 triệu và 10 cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng ($411,947).
Ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Văn Lang và công ty Capella, người bị cáo buộc lừa tiền bà Lan, nộp 657 tỷ đồng ($27 triệu) và $3,312.

Cũng theo VietNamNet, ngoài chuyện nộp tiền, một số bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát còn có cơ hội được giảm án thêm nhờ “có thành tích xuất sắc trong công tác” và được nhà nước Việt Nam trao “huân chương cao quý.”
Cụ thể, các bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra) từng nhận Huân Chương Lao Động hạng nhì, Nguyễn Văn Du (cựu quyền chánh thanh tra) nhận Huân Chương Lao Động hạng nhất, Nguyễn Cao Trí nhận Huân Chương Lao Động hạng ba… (N.H.K) [qd]






















































































