HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tư bản nước ngoài vẫn đổ vào Việt Nam đầu tư hơn $12 tỷ trong bốn tháng đầu của năm 2021 dù đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng quốc gia Đông Nam Á này.
Một số báo điện tử tại Việt Nam dẫn thông tin từ Cục Đầu Tư Nước Ngoài trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN cho hay như vậy về tình hình “tổng số vốn đăng ký cấp mới” và “điều chỉnh góp vốn” của tư bản ngoại quốc đầu tư vào 17 ngành và lãnh vực. Trong số này, “công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt $5.2 tỷ, chiếm 42.4% tổng vốn đầu tư đăng ký.”

Theo các nguồn tin trên, mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng có nhưng rất thấp so với các nước trong khu vực và cả thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài muốn tận dụng vị trí của Việt Nam khi cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa biết sẽ diễn biến thế nào dù nước Mỹ đã có tổng thống mới.
Trong số hơn $12 tỷ đổ vào Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2021, vốn đăng ký mới là gần $8.5 tỷ, gia tăng 24.7% so với cùng thời kỳ này của năm ngoái. Tuy vậy, vốn đầu tư thêm vào một số dự án đã có, lại giảm mất 10.6% cùng thời gian này của năm ngoái. Trong số này, chỉ có dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam điều chỉnh tăng vốn $1.38 tỷ là đáng kể nhất.
Nhận định về sự gia tăng đầu tư vào Việt Nam, Cục Đầu Tư Nước Ngoài cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh kỹ nghệ tại Việt Nam đang hồi phục sau những cấm đoán nghiêm ngặt để chống dịch hồi năm ngoái. Đầu tháng trước, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ khoảng 6.5% và có thể tăng trưởng mạnh tới 7.2% vào năm 2022.

Con số thống kê của Cục Đầu Tư Nước Ngoài cho thấy, trong bốn tháng qua, có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Đáng kể nhất, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên $4.8 tỷ, chiếm gần 39.6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên $2.5 tỷ, chiếm 20.5% tổng vốn đầu tư.
Cục Đầu Tư Nước Ngoài nói vốn đầu tư từ hai nước Singapore và Nhật phần lớn theo hình thức đầu tư mới, chiếm lần lượt 91.1% và 71.5% tổng vốn đăng ký của hai quốc gia này. Xếp hàng thứ ba là Nam Hàn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần $1.5 tỷ, chiếm 12.1% tổng vốn đầu tư…
Hồi năm ngoái, từng có một nghiên cứu của Cơ Quan Hợp Tác Đầu Tư Nhật cho thấy rất nhiều công ty Nhật đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam có ý định mở rộng hoạt động. Đồng thời, không ít công ty Nhật đang đầu tư sản xuất ở Trung Quốc muốn chạy sang Việt Nam hoặc các nước khác.
Những ngày cuối năm ngoái, IMF từng dự báo sáu nền kinh tế tại khu vực ASEAN từ hồi phục đến khó khăn trong năm 2021, trong đó Việt Nam, Indonesia, Malaysia tăng trưởng nhanh. Định chế tài trợ quốc tế IMF nói Việt Nam được dự báo là nước dẫn đầu tăng trưởng ở khu vực nhờ vào các biện pháp mạnh đối phó với đại dịch, giảm thiểu tối đa sự thiệt hại nhân mạng so với rất nhiều nước khác. (TN) [đ.d.]






















































































