HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tướng CSVN, nay đã nghỉ hưu, lên án các hành động mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông là cậy mạnh hiếp yếu, “không thể chấp nhận được.”
Hôm Chủ Nhật 26 Tháng Tư, Tướng Khuất Duy Tiến (nguyên Tư Lệnh Quân Đoàn 3, nguyên Hiệu Trưởng Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 CSVN) và Tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư Lệnh Quân Khu 4) được bật đèn xanh cho lên tiếng đả kích các “đồng chí anh em” phương Bắc trên trang mạng VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hai viên tướng vừa kể lên tiếng trước các tin tức Bắc Kinh loan báo thành lập các huyện Tây Sa (tức Hoàng Sa) và huyện Nam Sa (tức Trường Sa) thuộc tỉnh “Tam Sa” bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa (bãi đá Macclesfield và Scarborough). Đồng thời, Bắc Kinh cũng loan báo đặt trên một số bãi đá ngầm nhỏ, thực thể ngầm dưới biển trên Biển Đông ở những khu vực sâu trong thềm lục địa của Việt Nam và Philippines.
Bắc Kinh phản ứng phía Việt Nam khi Hà Nội gửi công hàm tới Liên Hiệp Quốc phủ nhận các tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh hồi Tháng Ba vừa qua, một cách gia tăng cường độ thách đố với CSVN.
Đả kích Bắc Kinh có chừng mực thường được chế độ Hà Nội cho các cựu tướng lãnh, đảng viên cấp cao nghỉ hưu hay các chuyên viên cốt cán không nắm các chức vụ trong đảng hay chính quyền để tránh tiếng chửi “vỗ mặt.” Đây cũng là cách Bắc Kinh sử dụng tờ Hoàn Cầu Thời Báo đe nẹt chế độ Hà Nội mỗi khi tức giận chuyện gì.
“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây là không thể chấp nhận được. Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước quốc tế năm 1982 về Luật Biển mà Trung Quốc đã ký và phê chuẩn. Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã lên án và sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật.”
Tướng Khuất Duy Tiến được VOV dẫn lời, ngầm cả ý sẵn sàng chống lại nếu bị Trung Quốc tấn công.

Ông Tiến đả kích Bắc Kinh là “Người Trung Quốc quen lấy cái mạnh để uy hiếp người yếu. Họ sẵn sàng làm những chuyện trái với lương tri, trái với đạo lý để đạt được mục đích độc chiếm Biển Đông.”
Còn Tướng Nguyễn Quốc Thước, cũng từng được “cơ cấu” cho làm đại biểu Quốc Hội 3 khóa trước khi nghỉ hưu cho rằng: “Nếu nhìn lại lịch sử thì ông không lạ gì hành động bành trướng của Trung Quốc. Khi cộng đồng quốc tế đang dồn mọi tiềm lực để chống lại một thảm họa khủng khiếp – dịch COVID-19, bùng phát từ Trung Quốc và đã lan rộng đến hầu hết các nước, thì quốc gia này lợi dụng tình hình để đưa ra các hành động khiêu khích ở Biển Đông.”
Ông Thước cho là “Việc Trung Quốc ngang nhiên ra quyết định thành lập cái gọi là ‘khu Tây Sa,’ ‘khu Nam Sa’ là hành động cực kỳ nham hiểm, đáng lên án” mà theo ông “Việt Nam là nước láng giềng, sống cạnh Trung Quốc hàng ngàn năm, nên hơn ai hết, chúng ta hiểu và phải luôn luôn cảnh giác trong bất kỳ trường hợp nào.”
Trước khi cho hai cựu tướng lãnh đả kích, ngày Thứ Năm, 23 Tháng Tư, nhà cầm quyền CSVN cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng tiếng “sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan thông qua đàm phán cũng như các biện pháp hòa bình khác, kể cả các biện pháp quy định tại UNCLOS.” (TN) (kn)















































































