Vận động dân chủ, 2 người bị kết án tù rất nặng

THÁI BÌNH (NV) – Bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội, hai thành viên của Khối 8406, Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, bị kết án rất nặng.

Tòa án CSVN tại Thái Bình đã xét xử chiếu lệ bất chấp sự vi phạm luật lệ hình sự tố tụng để kết án cựu sĩ quan Trần Anh Kim 13 năm tù và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù theo điều 79 của Luật Hình Sự CSVN vì thành lập một tổ chức gọi là “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ.” Cả hai ông đã từng bị chế độ Hà Nội bỏ tù những năm gần đây.

Theo sự cáo buộc của chế độ Hà Nội, ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, một cựu trung tá quân đội CSVN, định thành lập tổ chức lấy tên “Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ,” mà những người nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ.

Họ cáo buộc ông Kim tự xưng chủ tịch và đề cử ông Lê Thanh Tùng, 48 tuổi, cựu sĩ quan làm phát ngôn viên tổ chức nêu trên. Hai ông dự kiến ra mắt tổ chức trên mạng Internet hôm 21 Tháng Chín, 2015 nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị lực lượng an ninh bắt và khởi tố vào ngày 1 Tháng Mười, 2015.

Luật Sư Võ An Đôn, người bào chữa cho ông Lê Thanh Tùng, nói rằng: “Đây là bản án oan.”

Luật Sư Đôn nói “Ông Kim tuyên bố tổ chức của ông có bảy, tám người nhưng thật sự chỉ có hai người và dự định đó mới chỉ là ý tưởng trên mạng, chứ chưa có hành động cụ thể nào được cho là lật đổ chính quyền.”

Theo ông, Hiến Pháp Việt Nam nói “công dân có quyền tự do lập hội và tự do ngôn luận nên các luật sư bào chữa cho hai ông theo hướng vô tội.” Tuy nhiên, lập luận của ông đã không có tác dụng. “Trong những lần gặp ông Kim và ông Tùng, tôi nhận thấy họ là những người có ý tốt, muốn xây dựng xã hội công bằng dân chủ chứ không có ý gì xấu.”

Ông Lê Thanh Tùng ra khỏi tù cuối Tháng Sáu, 2015, chỉ ba tháng sau bị bắt lại. Bây giờ bị bản án nặng hơn trước. (Hình: Internet)
Ông Lê Thanh Tùng ra khỏi tù cuối Tháng Sáu, 2015, chỉ ba tháng sau bị bắt lại. Bây giờ bị bản án nặng hơn trước. (Hình: Internet)

Luật Sư Võ An Đôn cho hay cả hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đều không nhận tội và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Luật Sư Trần Thu Nam biện hộ cho ông Trần Anh Kim thì nói với hãng thông tấn AFP rằng phiên tòa “không khách quan.”

Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông Trần Anh Kim, nói với đài BBC sau phiên xử rằng: “Trong lời sau cùng, chồng tôi nói tất cả những gì ông ấy làm đều theo luật pháp chứ không có gì sai. Ông ấy nói mình và ông Tùng chỉ đưa ra ý tưởng muốn Việt Nam thịnh vượng và được toàn vẹn lãnh thổ chứ không hề bạo động. Luật Sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho chồng tôi cũng chất vấn Viện Kiểm Sát về việc không điều tra cho rõ hành vi của hai bị cáo cũng như không có nhân chứng về việc họ phạm tội. Nhưng rồi thì tòa vẫn cứ tuyên bản án ấy.”

Mời độc gải xem video: Hơn hai tháng, thiên tai và nhân tai làm chết cả 100 người ở miền Trung

Ông Trần Anh Kim, đã từng bị tù hai lần trước đây. Lần đầu năm 1994-1995 khi còn trong quân ngũ vì ông tố cáo tham nhũng mà bị trù dập. Ra tù, ông tiếp tục lên tiếng và tham gia Tổ Chức 8406 do Linh Mục Nguyễn Văn Lý thành lập và bị bắt trở lại. Trong phiên tòa ngày 28 Tháng Mười Hai, 2009, và bị kết án 5.5 năm tù, ông Trần Anh Kim bị buộc tội đã tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam, phát tán tài liệu trên mạng Internet và tham gia Khối 8406, một phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước.

Mãn án tù Tháng Giêng, 2015, ông Trần Anh Kim tuyên bố “không thay đổi con đường đã chọn. Tôi sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ.” Ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009.

Ông Lê Anh Tùng cũng là thành viên tích cực của Khối 8406 ở trong nước. Ông đã bị kết án bốn năm tù giam theo điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam” qua nhiều bài viết ông phổ biến trên mạng. Tháng Sáu, 2015, ông Tùng được mãn án trước thời hạn nhưng chỉ ba tháng sau cũng bị bắt lại khi đang trong thời gian bị quản chế. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT