Thursday, March 28, 2024

Việt Nam: 4 ngày lễ, gần 200 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong bốn ngày nghỉ lễ từ 29 Tháng Tư đến 2 Tháng Năm, Việt Nam có trên 23,800 vụ vi phạm luật giao thông, làm xảy ra 125 vụ tai nạn khiến 98 người chết, 90 người bị thương.

Truyền thông Việt Nam ngày 3 Tháng Năm dẫn phúc trình của Cục Cảnh Sát Giao Thông, Bộ Công An, cho biết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên các tuyến đường bộ. Trong đó, có hai vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết bảy người, bị thương một người.

Theo báo điện tử VietNamNet, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút tối 30 Tháng Tư, tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, giữa hai xe máy địa phương tông trực diện vào nhau làm chết bốn người, bị thương một người.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút tối ngày 1 Tháng Năm, tại tỉnh lộ 279, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, giữa xe taxi với xe máy của một ông chở theo hai con nhỏ 11 tuổi và 9 tuổi, khiến cả ba người thiệt mạng.

Ngoài ra, theo Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải, lạng lách, vượt đèn đỏ… phổ biến tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Sài Gòn… Các trường hợp lái xe uống rượu khá phổ biến tại các vùng nông thôn.

Cảnh sát giao thông các tỉnh thành cũng đã lập biên bản trên 23,800 trường hợp phạm luật giao thông (đường bộ 22,190 vụ và đường thủy 1,610 vụ); tước bằng lái xe 1,012 người; tạm giữ 3,696 xe, tàu; nộp kho bạc nhà nước hơn 11 tỷ 700 triệu đồng. (Tr.N)

Sau 4 ngày lễ, Việt Nam có gần 200 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông

MỚI CẬP NHẬT