Friday, April 19, 2024

Việt Nam bác tin bán hãng bia lớn nhất cho Thái ‘để trả nợ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục trưởng Cục Tài Chính Doanh Nghiệp, Bộ Tài Chính, khẳng định $5 tỷ thu về từ bán vốn nhà nước tại Sabeco đã có địa chỉ rõ ràng, không phải để trả nợ.

Trước đó, hôm 18 Tháng Mười Hai, sau khi nhà cầm quyền CSVN bán hãng bia lớn nhất là Tổng Công Ty Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) cho công ty Vietnam Beverage của tỷ phú Thái Lan khoảng $5 tỷ, đã có nhiều suy đoán về việc dùng khoản tiền này.

Ngày 22 Tháng Mười Hai, nói với báo VietNamNet về số tiền thu được từ thương vụ bán vốn nhà nước tại Sabeco thời gian vừa qua, ông Đặng Quyết Tiến, cục trưởng Cục Tài Chính Doanh Nghiệp, cho biết $5 tỷ sẽ được nộp vào Quỹ Sắp Xếp Cổ Phần Hóa đặt tại Bộ Tài Chính theo quy định mới của chính phủ và đặt tại Kho Bạc Nhà Nước.

“Với khó khăn ngân sách hiện nay thì nguồn lực như vậy rất là quý, do đó việc sử dụng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, khoản tiền này sẽ được sử dụng để chi cho đầu tư của ngân sách nhà nước. Nguồn thu này đã được Quốc Hội phê duyệt trong danh mục đầu tư công. Danh mục đầu tư công sẽ được thông qua kế hoạch năm năm và chính phủ sẽ tổ chức thực hiện và giám sát.” ông nói với VietNamNet.

“Chính phủ cũng giao cho Bộ Công Thương đề nghị nhà đầu tư (Công ty Vietnam Beverage) phải cam kết giữ thương hiệu Việt vì đây là thương hiệu của quốc gia. Do đó, việc nhà đầu tư có vi phạm hay không thì rõ ràng họ đã cam kết rồi nên họ phải thực hiện. Nếu họ làm sai thì họ sẽ bị xử phạt như trong cam kết,” ông Tiến nói thêm.

Tuy vậy, trước đó, báo Zing trích lời ông Trần Du Lịch, thành viên Tổ Tư Vấn Kinh Tế của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Việc Bộ Công Thương bán 343.66 triệu cổ phiếu của Sabeco với giá cao là thành công. Nhà nước đã thu được một số tiền rất lớn trong khi chỉ chuyển nhượng khoảng 51% cổ phần lên tới gần $5 tỷ. Chúng ta cần quan tâm số tiền thu được dùng để làm gì, sử dụng sao cho hiệu quả. Tôi tin Quốc Hội đã có cơ chế sử dụng số tiền đó, có thể là đầu tư, giảm nợ công…”

Phát ngôn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” của ông Tiến và ông Lịch cho thấy việc khoản tiền tỷ đô sẽ được nhà cầm quyền CSVN dùng để chi cho việc gì hiện vẫn còn là một ẩn số.

Trước “phi vụ tỷ đô” này, nhà cầm quyền Việt Nam đã mở chiến dịch rầm rộ, sang tận Singapore để quảng cáo, bán bớt cổ phần của công ty bia rượu Sabeco trong kế hoạch tư hữu hóa phần lớn các công ty quốc doanh khi ngân sách quốc gia liên miên thiếu trước hụt sau, nợ công ngày càng chồng chất.

Theo báo Đầu Tư, kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2018, ngoài việc khống chế trần, Quốc Hội “sẽ đưa ra ngưỡng cảnh báo về nợ công.” Tờ báo dẫn ý kiến ông Trương Hùng Long, cục trưởng Cục Quản Lý Nợ và Tài Chính Đối Ngoại, Bộ Tài Chính, cho rằng việc quốc hội đưa ra cảnh báo trước khi các khoản nợ công trạm trần sẽ giúp chính phủ “quản lý nợ công tốt hơn.”

Báo này nói nợ công của Việt Nam “đã tiến đến sát trần” (năm 2016, nợ công tương đương 64.73% GDP, nợ chính phủ tương đương 53.62% GDP). “Vì vậy, cần phải đưa ra ngưỡng cảnh báo. Khi các chỉ tiêu an toàn về nợ công sắp sửa chạm đến mức trần (đèn đỏ), cần phải có mức ngưỡng cảnh báo (đèn vàng) để đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm kiểm soát chi tiêu, bội chi; hạn mức vay nợ, trả nợ, bảo lãnh chính phủ theo thông lệ quốc tế,” báo Đầu Tư tường thuật. (T.K.)

Côn đồ Sài Gòn vừa đâm người, vừa hô cướp

MỚI CẬP NHẬT