HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang bị chính phủ Mỹ “giám sát nâng cao” về thao túng tiền tệ, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nói trong một phiên họp.
Báo Vietnam Finance hôm Thứ Ba, 3 Tháng Giêng, thuật lời bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, nói như trên trong một cuộc họp trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương về “kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.”

Bà Hồng nhìn nhận năm vừa đi qua “vô cùng thách thức” cho bà trong nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ giữa áp lực lạm phát gia tăng, lãi suất, đồng đô la lên giá trên phạm vi toàn cầu “và những khó khăn của thị trường chứng khoán, bất động sản,trái phiếu doanh nghiệp trong nước.”
Bà gián tiếp nói đến những vụ bắt giữ đại gia Trịnh Văn Quyết, nữ đại gia Trương Mỹ Lan và một số người nữa về phù phép gian lận chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, rúng động dư luận.
Trong buổi họp kể trên, bà Nguyễn Thị Hồng được thuật lời “… đồng USD tăng giá mạnh, Việt Nam đang trong giai đoạn giám sát nâng cao về thao túng tiền tệ của phía Hoa Kỳ…”
Tháng Mười Một, 2022, báo chí tại Việt Nam tường thuật thông tin từ Bộ Tài Chính Việt Nam vui vẻ đưa tin “Ngân Hàng Nhà Nước cho biết Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.” Tin này dẫn bản báo cáo của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ về kinh tế vĩ mô và chính sách ngoại hối của những đối tác thương mại lớn của nước Mỹ, trong đó có Việt Nam.
Bản báo cáo vừa kể của Bộ Tài Chính Mỹ coi bảy nước bị Washington đưa vào danh sách “giám sát” về thao túng tiền tệ gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đức, Singapore, Malaysia và Đài Loan. Riêng Thụy Sĩ bị đưa vào danh sách “giám sát nâng cao” vì vượt cả ba tiêu chuẩn do Bộ Tài Chính Mỹ đưa ra, trong khi Việt Nam chỉ vượt có một tiêu chuẩn là thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ.
Nhờ vậy Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách bị giám sát thao túng tiền tệ. Nhưng chỉ hai tháng sau, nay bà Nguyễn Thị Hồng lại tiết lộ Việt Nam đang bị chính phủ Mỹ “giám sát nâng cao.” Tức là, Mỹ có thể chế tài bằng cách đánh thuế quan nhập cảng cao hơn đối với một số loại hàng hóa xuất xứ Việt Nam.

Việt Nam bị Mỹ cáo buộc thao túng tiền tệ từ năm 2020 trong khi nhà cầm quyền phủ nhận và đưa ra một số lời giải thích. Ông Vương Đình Huệ khi đó là phó thủ tướng phụ trách mảng kinh tế đã vội vàng bay sang Washington giải thích. Chính phủ Mỹ cử người sang Việt Nam điều tra rồi ra kết luận là Hà Nội không thao túng tiền tệ.
Nay chính bà thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước nhìn nhận nguy cơ có thể bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu các cuộc đàm phán đối phó không đem lại kết quả. (TN) [qd]















































































































































