Việt Nam điều chỉnh phát triển điện, gồm cả điện hạt nhân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam điều chỉnh kế hoạch phát triển năng lượng bao gồm cả phát triển điện hạt nhân và điện khí.

Trình bày tại phiên họp Quốc Hội khóa cuối năm, Bộ Trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên hôm 21 Tháng Mười nói rằng, “Luật Điện Lực được sửa đổi với các nguồn điện từ các kỹ thuật khác nhau, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao, theo nhịp độ phát triển kinh tế.”

Mô hình nhà máy điện hạt nhân của Nga triển lãm tại Hà Nội hồi năm 2012. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Kế hoạch điều chỉnh phát triển điện năng được CSVN thông qua từ Tháng Năm năm ngoái vào lúc các vụ cúp điện rộng lớn ở miền Bắc làm cả dân chúng và các nhà máy sản xuất công nghệ kêu rên. Kế hoạch đó dự trù nâng khả năng cung cấp điện lên hơn 80 tỷ kW cuối năm nay và hơn 150 tỷ kW đến năm 2030.

Tuy nhiên, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và phát triển các nhà máy điện sử dụng khí hóa lỏng (LNG) không đạt kết hoạch vì những tròng tréo trong vấn đề giá cả cũng như quy định luật lệ của nhà nước.

Tin tức từ hồi Tháng Chín cho thấy nhà cầm quyền CSVN quay lại chuyện phát triển điện hạt nhân sau khi đã dừng lại từ năm 2016. Quyết định đó, một phần vì thảm họa điện hạt nhân xảy ra ở nước Nhật năm 2011, cũng như Việt Nam vừa không có tiền và chuyên viên đủ năng lực chuyên môn để vận hành. Trong khi đó, nhu cầu điện năng cần phải gia tăng từ 12% đến 15% mỗi năm mới đủ bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế gia tăng 7%.

Một số giới chức nhà nước cho hay Việt Nam đã thảo luận xây dựng một số nhà máy điện hạt nhân nhỏ với một số quốc gia gồm cả Nam Hàn, Canada và Nga. Theo cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể được chế tạo rồi vận chuyển tới nơi hay nước nào cần xây dựng. Việc này sẽ giúp giảm bớt chi phí rất nhiều, hơn là xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn.

Từ năm 2009, Việt Nam đã đưa ra kế hoạch phát triển điện hạt nhân và đã thỏa thuận với Nga xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận. Nhật Bản cũng được đề nghị xây hai lò phản ứng hạt nhân tiếp theo cũng tại khu vực, tổng cộng cung ứng 4 tỷ kW. Nhưng vì nhiều lý do, từ tiền vốn đầu tư không có, đến chuyên viên chưa kịp huấn luyện, và các khuyến cáo về thảm họa làm kế hoạch bị gác lại.

Tại cuộc họp ở Quốc Hội CSVN hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười, một chức sắc trong ban thẩm tra các dự án luật kêu ca một số nội dung trong Luật Điện Lực “không phù hợp về thẩm quyền.” Bên cạnh đó, vấn đề ấn định giá điện cũng “chưa rõ” nên người ta không biết các sửa đổi có được làm ngay trong kỳ họp Quốc Hội hay không, để thi hành sớm.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân do công ty Hitachi Nhật Bản thiết kê trưng bày tại Hà Nội hồi năm 2012. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Một số nhà đầu tư các dự án lớn về điện gió ngoài khơi đã thất vọng vì những bất nhất của nhà cầm quyền CSVN giữa khuyến khích đầu tư và chính sách ấn định giá bán điện mù mờ. Đầu tư là phải sinh lợi mà nếu không kiếm ra tiền thì đương nhiên phải bỏ chạy.

Tháng Mười Một, 2023, tập đoàn năng lượng tái tạo Orsted của Đan Mạch loan báo dừng toàn bộ kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi ở khu vực hai tỉnh Hải Phòng và Thái Bình. Đến Tháng Tám năm nay, tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy cũng đã quyết định bỏ chạy khỏi Việt Nam dù họ cho rằng nước này “có một trong những nguồn tài nguyên gió tốt nhất ở Châu Á.” (NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT