Thursday, April 25, 2024

Dân Việt Nam ‘xài đồ chùa’ trên Internet đứng hạng 3 ASEAN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, người dân tại Việt Nam “xài chùa” các chương trình gồm cả game, phim ảnh trên các trang mạng bất hợp pháp.

Liên minh chống vi phạm bản quyền của kỹ nghệ phim ảnh Á Châu (Asia Video Industry Association’s Coalition Against Piracy – CAP) mới đây thuê tổ chức YouGov nghiên cứu thấy rằng có đến 60% người sử dụng Internet tại Việt Nam tải xuống hay xem “chùa,” “xài chùa” từ những trang mạng cung cấp miễn phí nhưng bất hợp pháp.

Một nhóm thanh niên vào mạng Internet từ một quán dịch vụ ở Hà Nội. (Hình: AFP/Getty Images)

Mức độ vi phạm cao hơn, có thể đến 65%, ở nhóm tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Cuộc khảo sát thấy 59% những người vào các trang mạng không phải trả tiền (vi phạm bản quyền tác giả) đã hủy bỏ hợp đồng thuê bao dài hạn (trả trước định kỳ hàng tháng hay dịch vụ ngắn hạn – subscription) đối với những trang cung cấp dịch vụ chính thức (phải trả tiền) của các công ty quốc tế cũng như công ty nội địa.

Tuy mức độ vi phạm tại Việt Nam rất cao, nhưng còn thua hai nước ASEAN khác là Malaysia và Indonesia dù người ta thấy mức độ vi phạm bản quyền tại hai nước này xuống thấp hơn trong 18 tháng qua.

Tại Indonesia, mức độ vi phạm giảm tới 55% trong khi tại Malaysia giảm tới 64%. Một trong những lý do chính yếu là chính quyền hai nước này đã ngăn chặn các trang mạng cung cấp “chùa” bất hợp pháp.

Tổ chức YouGov khảo sát gần đây thấy rằng cơ chế ngăn chặn các trang mạng “chùa” bất hợp pháp được đa số giới tiêu thụ tại Việt Nam tán thành. Có đến 48% người Việt nói cách hữu hiệu nhất là nhà cầm quyền ra luật hay chỉ thị cho các công ty dịch vụ mạng chặn các trang mạng “chùa” bất hợp pháp (thật ra là để xài lậu) mới có tác dụng hơn.

Thanh niên đọc điện thư từ một máy ipad tại quán cà phê. (Hình: AFP/Getty Images)

Không mấy ai không đồng ý rằng các hành vi sử dụng các phần mềm vi phạm bản quyền đã làm hại cho chính kỹ nghệ sáng tạo kỹ thuật cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả giới tiêu thụ, chính họ cũng không biết rằng họ cũng là nạn nhân của những phần mềm có thể cài cả các loại mã độc, ăn cắp thông tin, hoặc lừa gạt.

Khoảng 35% những người được phỏng vấn ở Việt Nam cho rằng họ sẽ không vào các trang mạng cho xài “chùa” bất hợp pháp khi nhà cầm quyền đưa ra các biện pháp ngăn cấm.

Hiện nay, nhà cầm quyền CSVN chỉ dồn sức vào việc đối phó với các trang thông tin bị coi là “độc hại” hay bị cáo buộc là “phản động” ở trong nước hay “thế lực thù địch” ở nước ngoài.

Một số phim ảnh nổi tiếng của Mỹ khi vừa mới chiếu ra mắt, quảng cáo để người ta trả tiền coi trên mạng, thì tại Việt Nam đã được phổ biến cho coi “chùa” trên YouTube. Rất nhiều phim ảnh, chương trình ca nhạc, game, không riêng gì của Mỹ, người ta có thể xem hay tải xuống “chùa” từ YouTube mà đúng ra là phải trả tiền. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT