Thursday, April 25, 2024

Việt Nam ‘hỗ trợ pháp lý’ cho Đoàn Thị Hương

HÀ NỘI (NV) – Bộ Ngoại Giao CSVN hôm Thứ Năm qua một bản thông cáo cho hay “Cục Lãnh sự” của bộ này đã cho đại diện gặp gia đình công dân Đoàn Thị Hương để giải thích, hỗ trợ pháp lý.

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật bản thông cáo nói rằng, đại diện của Bộ Ngoại Giao gặp gia đình của Đoàn Thị Thương “để giải thích tiến trình tố tụng của vụ án và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế.”

Người ta không thấy có chi tiết rõ rệt nào cho biết nhà cầm quyền Việt Nam qua Tòa Đại Sứ sẽ trả tiền thuê mướn luật sư cho cô Đoàn Thị Hương hay không, trong khi gia đình cô này ở Nam Định thuộc loại nghèo khó.

Đoàn Thị Hương đang đối diện với bản án tử hình nếu bị kết tội theo bản luận tội mà cô và một phụ nữ nữa người Indonesia bị cáo buộc trùm một cái khăn tẩm chất độc VX vào mặt Kim Chol ở phi trường Kuala Lumpur hôm 13 Tháng Hai vừa qua.

Kim Chol, tên giả khi du lịch của Kim Yong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Yong-un, chết trong đau đớn chỉ chừng 15 phút tới 20 phút sau khi trúng độc, trước khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, bị cảnh sát Malaysia bắt hai ngày sau vụ ám sát khi họ căn cứ từ hình ảnh ghi lại trên hệ thống camera an ninh phi trường. Cả hai ra tòa hôm 1 Tháng Ba nghe đọc bản luận tội và bị truy tố tội danh giết người sau khi các kết quả xét nghiệm tử thi Kim Chol xác định ông này chết vì trúng chất độc VX, một hóa chất cực độc bị Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng.

Cả hai cô đều cho rằng họ tham dự “một trò chơi tinh nghịch” thực tế truyền hình và không biết chất dầu giống như dầu trẻ em (baby oil) là chất độc. Phiên tòa xét xử hai cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah dự trù sẽ diễn ra vào ngày 13 Tháng Tư tới đây. Nếu bị kết tội, cả hai có thể bị kết án tử hình mà theo luật lệ Malaysia là treo cổ.

TTXVN nói rằng Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao “đã thông báo cho gia đình công dân Đoàn Thị Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của Đoàn Thị Hương”, đồng thời nói rằng “Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại.”

Trên mạng xã hội, một số người mở chiến dịch vận động tiền bạc giúp cô Đoàn Thị Hương và gia đình cô tại tỉnh Nam Định. Một số người so bì cách của nhà cầm quyền Việt Nam ứng xử trong vụ việc này khác nhau rất nhiều so với Indonesia.

Chính phủ Indonesia mau chóng thuê một đoàn luật sư 5 người để bảo vệ pháp lý cho cô Siti Aisyah trong khi phía Việt Nam, nhà cầm quyền tránh né cho đến 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra mới “tiếp xúc lãnh sự” và nhìn nhận Đoàn Thị Hương là công dân nước mình.

Báo chí trong nước cũng phản nín theo dù hình ảnh, video clips và tin tức dồn dập trên mạng xã hội cũng như các nguồn tin quốc tế.

Tương tự, tại tòa án, Quyền Đại sứ Indonesia ông Andreano Erwin cũng đến phiên tòa theo dõi vụ xử công dân của mình, còn Việt Nam chỉ cử đến một nữ viên chức lãnh sự không có danh tánh mà cũng không cho biết chức vụ là gì.

Trên một số báo tại Việt Nam đăng tải tin tức cập nhận vụ án Đoàn Thị Hương, độc giả của tờ báo điện tử VNExpress có người thì tin cô ta bị “tai bay vạ gió”, người khác không nghĩ vậy.

Nhật Hoàng gặp vợ Việt Nam của lính Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến

Dư luận chờ đợi xem đến khi công Đoàn Thị Hương ra tòa thượng thẩm của Malaysia dự trù vào ngày 13 Tháng Tư tới đây, cô sẽ khai những gì. Điều dư luận muốn biết là chất độc VX trùm lên mặt Kim Jong-nam từ đâu đến, cô và cô Siti cùng những nghi can Bắc Hàn quen biết nhau thế nào, trong trường hợp nào, khi nào. Do một sự tình cờ trên đường trôi nổi kiếm sống nơi xứ người hay có nguyên ủy nào khác? Cô đã tập dượt chuyện đầu độc này theo kiểu chơi trò tinh quái thế nào?

Phiên tòa chắc chắn sẽ được theo dõi rất sát trong sự quan tâm từ nhiều phía, không riêng gì gia đình cô ở quê nhà.

Hiện Bắc Hàn tuyên truyền rằng cái chết của Kim Chol là do bị bệnh tim, đồng thời đổ vấy chuyện này lên đầu Nam Hàn và Mỹ. Họ vẫn không nhìn nhận Kim Chol chính là Kim Yong-nam dưới tên giả khi du lịch. (TN)

MỚI CẬP NHẬT