Tuesday, May 7, 2024

Việt Nam kết án Hoàng Thị Minh Hồng 3 năm tù, bất chấp quốc tế phản đối

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, nhà hoạt động môi trường, vừa bị kết án ba năm tù với cáo buộc “trốn thuế” trong một phiên tòa diễn ra chóng vánh tại Sài Gòn.

Bà Hồng, tự Hồng Hoàng, được biết đến là giám đốc Trung Tâm Hành Động và Liên Kết Vì Môi Trường Và Phát Triển (CHANGE), trung tâm đã ngừng hoạt động khi xảy ra các vụ bắt giữ nhà hoạt động môi trường liên tiếp tại Việt Nam.

Trước khi bị bắt, bà Hoàng Thị Minh Hồng được các báo ở Việt Nam ca tụng là “anh hùng khí hậu.” (Hình: VietNamNet)

Theo báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Chín, ngoài án tù, bà Hồng còn bị tòa tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng ($4,095).

Phán quyết nêu trên được công bố sau khi Hội Đồng Xét Xử nhận định, lời khai nhận tội tại tòa của bị cáo Hồng “phù hợp kết quả điều tra và kết luận giám định” và cáo trạng “là có căn cứ.”

Cáo trạng quy kết bà Hoàng Thị Minh Hồng “chỉ đạo thuộc cấp không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán, hóa đơn, chứng từ… nhằm trốn thuế 6.7 tỷ đồng ($274,421).

Tại phiên xử, bà Hồng được ghi nhận “thừa nhận hành vi phạm tội” và khai đã vận động gia đình nộp “tiền khắc phục” 3.5 tỷ đồng ($143,354).

Bà Hồng cũng mong được nhận mức án nhẹ nhất để “trở về gia đình và tiếp tục đóng góp cho xã hội, đất nước.”

Vài giờ trước khi phiên tòa diễn ra, thông cáo do Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam “lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà Hoàng Thị Minh Hồng và trả tự do cho bà vô điều kiện.”

Trước phiên tòa xử bà Hoàng Thị Minh Hồng, Việt Nam âm thầm trả tự do trước thời hạn cho ông Mai Phan Lợi, nhà báo tự do kiêm nhà hoạt động môi trường.

Vụ tha tù diễn ra ngay trong ngày ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, thăm Việt Nam hôm 10 Tháng Chín.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng từng nhận học bổng của Quỹ Obama. (Hình: Facebook Hong Hoang)

Ngoài ra, nhà cầm quyền Việt Nam còn bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành tổ chức Sáng Kiến Về Chuyển Dịch Năng Lượng Việt Nam, gọi tắt là VIETSE, từng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế.

Vụ bắt giữ bà Nhiên không được công bố trên báo Việt Nam.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc Khu Vực Á Châu của HRW, nói với tuần báo TIME: “Điều người ta nhìn thấy rõ là nhà cầm quyền Việt Nam coi bất cứ ai dẫn đầu các nỗ lực đối phó với vấn đề thay đổi khí hậu và hành động cổ võ bảo vệ môi trường, đều chống đối sự cai trị của đảng và nhà nước Việt Nam. Kết luận phi lý này là chỉ dấu hiển nhiên của chế độ độc tài cũng như sự hoang tưởng của các kẻ cai trị nước này.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT