Thursday, April 25, 2024

Việt Nam muốn bán phần lớn cổ phần nhà máy bia Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang định bán phần lớn cổ phần của công ty bia lớn nhất để có $4.85 tỷ theo nhật báo The Wall Street Journal, hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một.

Đây có thể là một dấu hiệu cho giới đầu tư thấy rằng Việt Nam sẵn sàng bán quyền kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước cho ngoại quốc.

Việt Nam muốn bán 53.59%, hoặc 343.3 triệu cổ phần, của công ty Saigon Beer Alcohol Beverage Corp. (Sabeco), tên Việt Nam là Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Sài Gòn, thường gọi là nhà máy bia Sài Gòn, hiện do nhà nước làm chủ, theo thông báo của Bộ Công Thương cho biết hôm Thứ Tư.

Nhà máy bia này tọa lạc tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Sài Gòn, trước đây là nhà máy bia Lager của Pháp, nhưng bị quốc hữu hóa sau ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Sabeco mới đây có chuyến đi chào hàng tại Singapore ngày 24 Tháng Mười Một, và tại London, Anh, ngày 27 Tháng Mười Một.

Hiện nay, nhà nước làm chủ khoảng 90% Sabeco, và có trị giá theo thị trường Việt Nam là $9 tỷ.

Việt Nam ra giá một cổ phần của Sabeco là 320,000 đồng (khoảng $14.10), thông báo cho biết.

Nhiều công ty nước ngoài lâu nay rất muốn mua cổ phần của Sabeco.

Trong đợt chào hàng tại Singapore, một số đại diện của hai công ty Kirin Holdings Co. và Asahi Group Holdings Ltd. của Nhật có gặp các giới chức chính quyền Việt Nam, những người có mặt trong các cuộc họp này nói.

Trước đây, hai công ty Thai Beverage PCL. và Singha Group của Thái Lan cũng muốn mua cổ phần của Sabeco.

Một số sản phẩm của Sabeco. (Hình: sabeco.com.vn)

Theo WSJ, Việt Nam hiện là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất Châu Á, với số dân trên 90 triệu, và theo dự trù, mức tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ là trên 6%. Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng là một trong những thị trường ổn định nhất Châu Á. Chứng khoán tại Sài Gòn tăng 40% năm nay.

Những người thông thạo tiến trình mua bán nói rằng, Việt Nam muốn hoàn tất việc bán các cổ phần của Sabeco vào cuối năm nay. Và nếu điều này xảy ra, thì đây sẽ là đợt bán cổ phần công ty quốc doanh lớn nhất từ trước tới nay, và có thể thu hút nhiều đầu tư mà lâu nay Việt Nam hứa là sẽ mở cửa thị trường.

Một số nhà đầu tư nói rằng chính phủ Việt Nam chậm chạp trong việc thực hiện lời hứa mở cửa thị trường, hoặc không thực hiện nổi việc này. Tuy nhiên, một số khác tin rằng vụ bán cổ phần Sabeco là bước đầu tiên đi đúng hướng.

“Họ đang cho thấy họ nghiêm túc trong việc mở cửa thị trường Việt Nam để thu hút đầu tư,” ông Steven Mantle, giám đốc phụ trách huy động vốn của VietFund Management ở Sài Gòn, nói. “Tăng trưởng kinh tế làm cho Việt Nam được nhiều nhà đầu tư chú ý.”

Theo luật hiện hành, Sabeco chỉ có thể bán tối đa 49% cổ phần cho bên ngoài. Như vậy, nếu muốn bán phần lớn cổ phần của Sabeco, Việt Nam phải đổi luật, để một công ty nước ngoài mới có thể mua phần lớn, hoặc toàn bộ, cổ phần một công ty nhà nước.

Sabeco bắt đầu được cổ phần hóa hồi năm ngoái, ban đầu không thu hút nhiều đầu tư, thế nhưng bây giờ, giá cổ phiếu của công ty tăng hơn gấp đôi.

Đây là một trong những công ty quốc doanh lớn nhất Việt Nam, sản xuất các loại bia hiệu 333 và Saigon Beer, và chiếm 40% thị phần của thị trường bia toàn quốc. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Những tiểu mộ vô danh”

MỚI CẬP NHẬT