Saturday, April 20, 2024

Việt Nam nhận thêm chiến hạm chống tàu ngầm mua từ Nga

CAM RANH (NV) – Hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn thứ ba mà Việt Nam mua của Nga đã về đến Cam Ranh cuối tuần qua, giúp hải quân nước này tăng cường khả năng chống tàu ngầm.

Theo các tin tức trong nước và tạp chí quốc phòng quốc tế Jane’s Defense, chiếc hộ tống hạm Gepard 3.9 (Project 11661E) thứ ba mà Việt Nam đặt hàng từ Nga đã được chở về đến cảng Cam Ranh ngày 27 Tháng Mười 2017 sau khoảng một năm đình hoãn vì vấn đề máy tàu bị Ukraine từ chối cung cấp.

Các tin tức từ năm ngoái tiết lộ Việt Nam đã điều đình cả với nước Đức để mua máy tàu thay thế nhưng sau đó Ukraine đã chịu bán máy cho Việt Nam dù vẫn đối nghịch với Nga.

Khác với hai chiếc trước chỉ có khả năng chống tàu mặt nước, chiếc 3 này và chiếc thứ tư, dự trù về Việt Nam cuối năm nay hay đầu năm tới, được trang bị khả năng chống tàu ngầm.

Theo những thông tin và hình ảnh được phía Nga công bố và được tờ Đất Việt dẫn lại, cặp tàu Gepard 3.9 bán cho Hải Quân Việt Nam “được trang bị vũ khí chống ngầm là dàn phóng ngư lôi 533 mm (2 dàn, 2 ống/dàn) được gắn 2 bên mạn tàu. Dù phía Nga không tiết lộ cụ thể về chủng loại ngư lôi được trang bị nhưng theo nhận định của truyền thông Nga, với kích cỡ 533 mm, cặp tàu Gepard 3.9 có thể được trang bị 1 trong 2 loại ngư là TEST 71 hoặc Type 53-65.”

“Căn cứ vào những thông tin được công khai cho thấy, TEST 71 là loại ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn và nặng hơn khá nhiều so với loại TEST 68 – ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn đầu tiên của Liên Xô. TEST 71 sở hữu khá nhiều ưu điểm như tầm bắn xa hơn, đầu nổ nặng hơn và có thể tấn công mục tiêu ở độ sâu lớn hơn.”

Ngoài khả năng chống ngầm, chiếc Gepart thứ ba và thứ tư được trang bị hệ thống hỏa tiễn chống tàu mặt nước Kh-35E, một đại bác AK-176M cỡ 76.2mm và hai hệ thống đại bác tự động 30mm bắn nhanh để chống hỏa tiễn địch cùng với hai hệ thống đại bác phòng không Palma.

Cặp đầu tiên của Gepard 3.9 phiên bản tấn công tàu mặt nước đã được chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2010-2011. Hà Nội cũng từng thảo luận với Hòa Lan để đóng hộ tống hạm lớp Sigma nhưng đến nay vẫn không thấy tiến hành. (TN)

Hà Nội gửi đặc phái viên tới tận Bắc Kinh chúc mừng họ Tập

MỚI CẬP NHẬT