Việt Nam và Philippines ký thỏa thuận về an ninh Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Philippines hôm Thứ Ba, 30 Tháng Giêng, đã đồng ý tăng cường hợp tác giữa lực lượng Tuần Duyên của hai nước và ngăn chặn những rủi ro không đáng có ở Biển Đông, theo một thông báo nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr.

Hai quốc gia Đông Nam Á này vốn có các tranh chấp chủ quyền trên một số khu vực ở Biển Đông, tuyến đường vận chuyển thương mại hàng hải trị giá $3,000 tỷ hằng năm.

Ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch Việt Nam, và ông Ferdinand Marcos Jr. (trái), tổng thống Philippines, tại buổi lễ tiếp đón ở Hà Nội sáng 30 Tháng Giêng. (Hình: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ)

Đây cũng là khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

Hai bản ghi nhớ về an ninh bao gồm “ngăn ngừa rủi ro ở Biển Đông” và “hợp tác trên biển” giữa các lực lượng Tuần Duyên, theo một giới chức Việt Nam, người tuyên bố các thỏa thuận tại Phủ Chủ Tịch, theo Reuters.

Các thỏa thuận vừa đạt ở Hà Nội này có thể khiến Bắc Kinh tức giận, đặc biệt nếu mở đường cho những thỏa hiệp trong tương lai về các yêu sách đang tranh chấp. 

Cả Hà Nội và Manila đều từng có xung đột với lực lượng Tuần Duyên Trung Quốc trong quá khứ, tuy nhiên thường xuyên hơn là các cuộc đối đầu căng thẳng giữa các chiếc tàu giữa Trung Quốc, bất kể từ lực lượng hải giám hay tàu đánh cá bán quân sự, với phía Philippines.

Theo nhận xét của ông Marcos tại cuộc gặp với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, thỏa thuận hợp tác hàng hải nhằm mục đích thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa lực lượng Tuần Duyên hai nước về xây dựng năng lực, đào tạo, trao đổi nhân sự và tàu thuyền nhằm nâng cao khả năng điều hành hoạt động phối hợp đôi bên.

Ông Marcos nói tại cuộc họp: “Biển Đông vẫn là một nơi diễn ra tranh chấp. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ lãnh hải, chủ quyền và quyền tài phán của mình trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đang tìm cách giải quyết những vấn đề này với Trung Quốc thông qua đối thoại hòa bình với tư cách là hai quốc gia có chủ quyền bình đẳng.”

Trước khi gặp ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, ông Marcos cho biết Việt Nam là “đối tác chiến lược duy nhất của Philippines” ở Đông Nam Á và nhấn mạnh hợp tác hàng hải là nền tảng của mối quan hệ đó.

Ông Phạm Minh Chính đáp lời: “Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh và phức tạp nên chúng ta cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn.”

Việt Nam, một trong những nước xuất cảng gạo lớn nhất thế giới, cũng đã ký các thỏa thuận với Philippines, nước nhập cảng ngũ cốc hàng đầu, bao gồm thương mại gạo và hợp tác nông nghiệp.

Trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài hai ngày, Tổng Thống Marcos được các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp đón, nhưng không gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. Đây là lần thứ ba liên tiếp ông Trọng vắng mặt trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quốc tế đến thăm trong tháng này.

Trước khi gặp các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam vào Thứ Ba, Tổng Thống Marcos đã gặp tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu Tập Đoàn VinGroup, vào hôm Thứ Hai.

Công ty VinFast hôm Thứ Ba cho biết sẽ mở mạng lưới kinh doanh tại Philippines.

Ông Marcos cho biết Philippines có thể giúp sản xuất pin cho xe điện nhờ trữ lượng coban, đồng và niken, theo thông báo của Tập Đoàn VinGroup.

Ngoại ra, Tổng Thống Marcos cho biết hai nước đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên $10 tỷ từ mức $7 tỷ. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT