Thursday, March 28, 2024

Việt Nam rộ nạn hành hung bác sĩ, nhân viên y tế

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên tiếp các vụ gây rối trong bệnh viện, hành hung bác sĩ, cán bộ y tế, điều dưỡng đang cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân xảy ra tại nhiều bệnh viện, trạm xá y tế khắp nơi ở Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Y Tế, tình trạng côn đồ, người nhà bệnh nhân hành hung cán bộ, nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Trong vòng chưa đầy năm ngày gần đây đã xảy ra hai vụ tấn công cán bộ y tế ngay tại cơ sở y tế, theo báo SGGP.

Báo này cho hay, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước đã xảy ra hàng chục vụ gây rối, mất an ninh bệnh viện rất nghiêm trọng, cho tới tấn công đe dọa tính mạng cán bộ, nhân viên y tế.

Mới đây nhất, vào tối 23 Tháng Mười, Bác Sĩ Trần Thanh Sơn đang làm nhiệm vụ trực cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung, khiến Bác Sĩ Sơn bất tỉnh, chấn thương sọ não và rách giác mạc. Chỉ vì trước đó bác sĩ Sơn đã can ngăn người nhà bệnh nhân hành hung người gây tai nạn giao thông trong lúc người này vừa đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 20 Tháng Mười, bà Trần Thị Thanh Hải, trạm phó trạm y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khi đang trực ở trạm y tế xã thì bị ông Hoàng Xuân Hải ở cùng địa phương dùng dao chém nhiều nhát vào người chỉ vì bà Hải từ chối truyền nước cho ông Hải do ông này đang say rượu.

Tại nhiều bệnh viện khác như bệnh viện huyện Thạch Thất Hà Nội; bệnh viện Đại Học Y Hà Nội, bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ… cũng đã xảy ra những vụ việc y, bác sĩ bị đánh, lăng mạ khi đang khám chữa bệnh, khiến cho người dân vô cùng bất bình và hoang mang. Trong khi đó, các bác sĩ, cán bộ y tế luôn cảm thấy bất an, lo lắng vì tính mạng của mình luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, chủ tịch Tổng Hội Y Học Việt Nam, cho biết qua thống kê của Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, các vụ bạo lực, hành hung nhân viên y tế xảy ra chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Đối tượng bị tấn công, hành hung phần lớn là bác sĩ, điều dưỡng. Nghiêm trọng hơn, có tới 90% số vụ hành hung, tấn công, gây rối xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc người bệnh. (Tr.N)

Thương hiệu lụa KhaiSilk 30 năm lừa khách bằng đồ Tàu

MỚI CẬP NHẬT