Việt Nam mua bản quyền của Israel sản xuất hỏa tiễn Spike chống xe tăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam mua bản quyền sản xuất một trong những phiên bản hỏa tiễn chống xe tăng Spike của Rafael, một hãng sản xuất vũ khí của Israel, để tự chế tạo tại Việt Nam.

Báo Calcalist của Israel (phiên bản Anh ngữ) dẫn nguồn tin tình báo mạng ở Pháp (Intelligence Online) cho hay như vậy và nói rằng thương vụ quân sự này trị giá khoảng $250 triệu được ký gần đây giữa Bộ Quốc Phòng CSVN và công ty Rafael Advanced Defense Systems.

Gian hàng trưng bày các loại hỏa tiễn Spike khác nhau của công ty Rafael tại triển lãm Quốc Phòng Quốc Tế ở Hà Nội hồi Tháng Mười Hai 2024. (Hình: QDND)

Theo các điều khoản của bản hợp đồng, loại hỏa tiễn trên sẽ được chế tạo tại một cơ sở của Việt Nam với các kỹ thuật khoa học theo một hợp đồng chuyển nhượng bản quyền được chuyển giao từ công ty Israel.

Hỏa tiễn Spike của công ty Rafael có nhiều phiên bản khác nhau có thể trang bị từ súng vác vai cá nhân, các loại xe bộ binh, xe tăng, trực thăng, chiến hạm. Chúng đã được chứng minh hữu hiệu trong nhiều cuộc chiến tranh của Israel và hiện được 42 nước trên thế giới sử dụng, gồm cả Mỹ và nhiều nước Châu Âu.

Theo nguồn tin trên, một phần lý do có thể vì vũ khí Israel tân tiến hiệu quả vượt trội nhưng quá đắt đỏ, CSVN chỉ mua giấy phép sản xuất một trong những phiên bản bộ binh mới nhất của gia đình Spike là “Firefly.”

Đây là một hệ thống đạn tấn công chiến thuật có khả năng bay lượn trên không như máy bay không người lái được sáng chế cho lực lượng bộ binh mặt đất, đặc biệt sử dụng trong môi trường chiến đấu trong thành phố. Nó có thể tấn công mục tiêu xa đến 40km và theo người điều khiển ra lệnh nổ. Quân đội Israel đã nhiều lần sử dụng loại vũ khí này trong cuộc chiến tại dải Gaza.

Nguồn tin trên nói rằng công ty Rafael từ chối bình luận về tin bán hỏa tiễn Spike Firefly cho Việt Nam. Còn Hà Nội xưa nay vẫn giấu kín các tin mua sắm trang bị an ninh quốc phòng. Người ta chỉ biết có những vụ việc như vậy khi được truyền thông quốc tế bật mí.

Israel và Việt Nam lâu nay vẫn giữ mối quan hệ mật thiết nhiều mặt từ du lịch, nông nghiệp, thương mại, hợp tác công nghệ gồm cả chuyện mua bán trang bị quốc phòng. Đầu Tháng Ba 2025, Việt Nam mua của công ty Israel Aerospace Industries (IAI) hai vệ tinh trinh sát trị giá khoảng $680 triệu, bao gồm cả chi phí phóng lên quỹ đạo. Ngày giờ giao hàng dự trù trong vài năm tới, theo báo Haaretz của Israel.

Khoảng thập niên trước, Bộ Quốc Phòng CSVN đã mua hệ thống hỏa tiễn phòng không Spyder tầm thấp cũng do công ty Rafael Advanced Defense Systems sản xuất, trị giá chừng $600 triệu.

Hỏa tiễn Spike của công ty Rafael, phiên bản “Firefly.” Phiên bản này có thể bay lượn trên không như máy bay không người lái khi tới mục tiêu. (Hình: Rafael)

Sau đó, có tin Việt Nam đàm phán với một tập đoàn kỹ thuật cao khác là Israel Aerospace Industries (IAI) mua hệ thống hỏa tiễn địa đối không tầm trung Barax MX nhưng vụ việc có thể bị trở ngại khi tai tiếng vỡ lở các vụ mua bán quân sự của Hà Nội dính đến một phụ nữ đứng trung gian là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà báo chí Israel phanh phui.

Bà Nhàn hiện đang sống ở Đức và đã bị CSVN kết án “khiếm diện” tới hơn 30 năm tù qua các vụ án liên quan đến đấu thầu gian dối từ xây bệnh viện đến chống COVID-19 với sự tiếp tay của đám quan chức các cấp của chế độ. Chuyện bà liên quan đến vụ mua vũ khí Israel thì được hệ thống tuyên truyền của Việt Nam nín lặng hoàn toàn.

Cũng gần chục năm trước, CSVN đã mua bản quyền sản xuất một số phiên bản súng trường Galil ACE từ tập đoàn IMI của Israel chuyển giao “phục vụ cho nhu cầu hiện đại hóa Lục Quân”, theo báo chí tại Việt Nam.(NTB)[kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT