HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại diện Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) khẳng định, ngày 16 Tháng Năm tới sẽ chuyển giao cho Việt Nam 1.682 triệu liều vaccine AstraZeneca.
Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế, cho biết sẽ phân bổ nguồn vaccine này cho tất cả các tỉnh, thành để chích ngừa phòng, chống COVID-19.

“Chúng tôi đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán các nguồn vaccine để bảo đảm chích đủ, an toàn cho người dân,” ông Long nói.
Vaccine COVID-19 đang được sử dụng tại Việt Nam là của hãng dược AstraZeneca. Trong đó hồi Tháng Hai vừa qua, Bộ Y Tế đã nhập hơn 117,000 liều thông qua hợp đồng mua của công ty VNVC. Đến cuối Tháng Ba, COVAX facility – cơ chế do Liên Hợp Quốc thành lập nhằm “bảo đảm công bằng vaccine cho các nước nghèo” – đã cung cấp cho Việt Nam hơn 800,000 liều. Toàn bộ số vaccine này đến nay đã được chích hết.
Bình luận về quyết định ủng hộ miễn trừ bản quyền đối với vaccine ngừa COVID-19 của Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, nêu: “Để mở ra cơ hội khống chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam cũng mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine có thể sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới.”
Việt Nam bắt đầu chích vaccine COVID-19 từ hôm 8 Tháng Ba. Tính hết ngày 12 Tháng Năm, đã có 62 tỉnh, thành tiến hành chích ngừa, với 942,030 liều. Những người đã chích là nhân viên, cán bộ trong những nhóm “tuyến đầu chống dịch.”
Theo ông Long, đánh giá trên 600,000 người đã chích vaccine COVID-19, 16% có phản ứng thông thường sau chích. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước, chỉ có một vài trường hợp có phản ứng nặng hơn.

Theo báo Thanh Niên, ngoài nữ nhân viên y tá tại bệnh viện Đa Khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang, bị “sốc phản vệ” tử vong sau khi chích ngừa vaccine COVID-19 AstraZeneca, hàng loạt người cũng bị phản ứng thuốc gây “khó thở, tức ngực, đau bụng” nhưng “được xử lý kịp thời nên sức khỏe đã trở lại bình thường.”
Cụ thể hôm 11 Tháng Năm, Sở Y Tế Quảng Ngãi thống kê cho biết trong 8,000 người được chích vaccine, có tám người trong tỉnh “sốc phản vệ độ 2” sau khi chích. Số này chiếm tỷ lệ 0.1% số người được chích trong tỉnh. Ngoài ra, tỷ lệ người có “phản ứng nhẹ” là 14.9%, trong mức thông thường. Các phản ứng hầu hết diễn ra trong vòng 30 phút sau khi chích. (Tr.N) [qd]




















































































































