HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một dự án khai thác khí đốt lớn nhất Việt Nam trị giá hàng tỉ đô la đã rục rịch từ hơn 20 năm trước, nay đang có dấu hiệu tiến hành trở lại.
Không thấy trang mạng của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Doanh Việt Nam (PVN) nói gì nhưng tổ chức thông tin dầu khí quốc tế Energy Voice hôm Thứ Hai, 17 Tháng Năm, cho hay “đang thấy gia tăng những dấu hiệu một dự án khai thác khí đốt trị giá nhiều tỉ đô la tại Lô B ngoài khơi phía Đông Nam Việt Nam cuối cùng có thể bắt đầu tiến hành trở lại trong năm nay.

Dự án khí đốt Lô B đã được bắt đầu tìm kiếm, thăm dò ngoài khơi phía Tây Nam Việt Nam từ năm 1996. Đến năm 2008 thấy loan báo khả năng khai thác thương mại cung cấp cho một nhóm nhà máy điện khí đặt tại Cần Thơ với tổng công suất 4,000MW, dự trù kéo dài 20 năm.
Chuỗi dự án kể trên bao gồm hai thành phần là dự án phát triển mỏ Lô B, 48/95 & 52/97 và dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn. Trong đó, hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô B & 48/95 đã được ký kết Tháng Năm, 1996, còn với Lô 52/97 được ký kết vào Tháng Mười, 1999, theo thông tin của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN.
Các đối tác tham gia ban đầu trong các dự án này là Mitsui Oil Exploration (Moeco-Nhật Bản), Chevron (Mỹ), Tổng Công Ty Thăm Dò Dầu Khí Việt Nam (PVEP) và Công Ty TNHH PTTEP Kim Long Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Chevron tuyên bố rút lui, vào Tháng Hai, 2015, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) đã mua lại tài sản của Chevron tại các lô hợp đồng này cũng như dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn để chính thức trở thành người điều hành chuỗi dự án.
Sau nhiều năm đàm phán, đến năm 2017 mới thỏa thuận được giá bán khí “miệng giếng” và cước phí vận chuyển cho chuỗi dự án khí Lô B-Ô Môn để hy vọng có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2021.
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội nói rằng: “Theo kế hoạch, có bốn dự án điện tại Trung Tâm Điện Lực Ô Môn (Cần Thơ) sẽ nhận khí của Lô B để phát điện. Trong số này, có ba dự án do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) là chủ đầu tư, gồm Ô Môn I, Ô Môn III và Ô Môn IV (trong đó, Ô Môn III dùng vốn ODA) và dự án Ô Môn II được giao cho các nhà đầu tư tư nhân.”
Một trong những lý do dự án chậm chạp vì Hà Nội không giải quyết được tiền đầu tư các nhà máy điện (khách hàng tiêu thụ khí) ngoài vấn đề thỏa thuận bán khí đốt khi khai thác với các đối tác nước ngoài, vấn đề môi trường.
Theo Energy Voice, PVN và các đối tác Mitsui Oil Exploration và PTT Exploration and Production (PTTEP) của Thái Lan, gần đây đã chuẩn bị tiến hành sau khi ngân khoản đầu tư đã có cho một trong số bốn dự án điện khí dự trù mua từ Lô B. Nhà máy điện khi Ô Môn II, công suất 1,050 MW, đang được liên doanh Nhật Marubeni và Vietracimex của Việt Nam xây dựng, đã giải quyết được ngân khoản đầu tư hồi đầu năm.

Báo chí trong nước cho hay nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Cần Thơ) với ngân khoảng đầu tư $1.3 tỉ, dự trù hòa điện vào mạng lưới điện quốc gia vào năm 2024 hay 2025 trùng hợp với thời gian dẫn khí vào đất liền từ Lô B. Một dấu hiệu tiến triển khác là nhà thầu xây dựng kỹ thuật, Hyundai Heavy Industries và McDermott đã được thông báo là hợp đồng cho họ xây dựng cơ sở sản xuất tại ngoài khơi dự trù được thực hiện vào quý cuối năm nay.
Dự án khí đốt Lô B nằm trong vùng biển Tây Nam thuộc bồn trũng Thổ Châu ở độ sâu từ 60 m đến 80 mét. Phí tổn phát mỏ khí triển ước tính $6.8 tỉ trong khi toàn bộ dự án ước tính $10 tỉ.
Hai năm trước, báo chí tại Việt Nam rầm rộ loan tin Tập Đoàn Dầu Khí Mỹ Exxon-Mobil đã được Hà Nội trao cho hợp đồng phát triển mỏ khí đốt Cá Voi Xanh (lô dầu khí 118) ở ngoài khơi cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80km.
Exxon-Mobil dự trù bỏ tiền đầu tư cả nhà máy điện khí tại tỉnh Quảng Nam, toàn bộ dự án khoảng $10 tỉ và Hà Nội dự trù thu được đến $20 tỉ. Năm ngoái, hai bên thảo luận về giá bán khí nhưng lô dầu khí 118 lại có cái vạch “lưỡi bò” chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc vắt chéo qua, nên người ta không biết sự yên lặng hiện nay có gì trục trặc không. (TN) [kn]






















































































